Kết quả lý tưởng cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thẳng thắn thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Moskva và Washington hiện tại đang ở mức thấp điểm đến mức sau Hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan ngày 16/7, nếu hai quốc gia đạt được thống nhất về tái lập một đối thoại thông thường cũng đã được coi là thành công.
Kết quả lý tưởng cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ
Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga từng gặp trực tiếp 3 lần bên lề các hội nghị cấp cao. Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng Nga đồng thời đánh giá “hầu hết các kênh liên lạc được thành lập trong 8 năm qua đã bị đóng băng, bao gồm những kênh liên quan tới các vấn đề quan trọng như cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố và an ninh mạng”.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga giải thích rằng trong trường hợp Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin có thể “mở lại tất cả các kênh liên lạc về những vấn đề đang gây chia rẽ cũng như những vấn đề có thể hợp tác hữu hiệu” thì đó là kết quả “lý tưởng” của cuộc gặp.
Kênh RT (Nga) dẫn lời ông Lavrov nhận định bất đồng trong quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ đã châm ngòi ở thời điểm Washington nhận ra rằng Moskva không đi theo phương Tây về mọi thứ. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga muốn phương Tây lắng nghe và coi tiếng nói của Moskva như một đối tác công bằng.

Theo RT, những định kiến về Nga không phải là lý do duy nhất làm phức tạp mối quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây.

Tại Phần Lan, Tổng thống Trump dự kiến gặp riêng người đồng cấp Nga, đồng hành cùng hai nhà lãnh đạo chỉ có phiên dịch viên. Điều này tạo ra nhiều băn khoăn tại Mỹ và châu Âu về điều Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin thảo luận trong phòng họp.

Các chuyên gia đánh giá rằng một số vấn đề quan trọng như dỡ lệnh trừng phạt với Nga, ghi nhận việc Nga sáp nhập Crimea và Mỹ rút quân khỏi Đông Âu có thể sẽ không được đề cập trong hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan.
Theo các chuyên gia, vấn đề trọng tâm trong Hội nghị tại Phần Lan ngày 16/7 là cuộc chiến Syria. Hãng tin Aljazeera phân tích rằng Tổng thống Trump dường như bằng lòng với ý tưởng rút quân đội Mỹ khỏi khu vực al-Tanf ở biên giới Jordan-Iraq-Syria để đổi lại việc lực lượng của Iran rời Tây Nam Syria.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8938
  1. Bị Tổng thống Trump nói là nơi có thể khơi mào Thế chiến III, Montenegro nói gì?
  2. Bà Hillary Clinton: ‘Vladimir Putin là người có chiến lược rõ ràng’
  3. Bà Hillary Clinton cảnh báo Nga tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ
  4. Lý do Tổng thống Trump họp riêng 2 tiếng với ông Putin trong phòng kín
  5. Trump: Tôi và Putin không phải lúc nào cũng hòa thuận
  6. Bấp bênh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga
  7. Ông Trump chia sẻ về sự bất hòa với ông Putin
  8. Tổng thống Mỹ “chọn” Nga?
  9. Mỹ mời Tổng thống Putin thăm Nhà Trắng
  10. Putin đề xuất chưng cầu dân ý giải quyết xung đột Ukraine với Trump
  11. Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?
  12. TT Putin đề xuất trưng cầu dân ý tại miền Đông Ukraine với TT Trump?
  13. Đức hoan nghênh ông Trump mời Putin đến Mỹ
  14. Vì sao Trump ngán Putin?
  15. Rất khó để ông Putin đến thăm Mỹ
  16. Dân Mỹ chưa hết sốc, Donald Trump lại mời ông Putin tới Washington
  17. Thượng đỉnh Nga-Mỹ đưa ra các đề xuất cụ thể về xung đột Ukraine
  18. Vì sao Tổng thống Trump bất chấp dư luận, mời ông Putin tới Mỹ?
  19. Quan hệ Mỹ-Nga đang trên đà hồi phục
  20. Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi
  21. Không có hướng đi mới ở Syria sau thượng đỉnh Trump-Putin
  22. Ông Trump bất ngờ cảnh báo Tổng thống Nga
Video và Bài nổi bật