SV Nhạc viện Huế chơi âm nhạc đường phố bị quy ‘xin tiền’ trá hình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm biểu diễn âm nhạc đường phố tại Đà Nẵng bị thu giữ nhạc cụ là 3 sinh viên Nhạc viện Huế; còn người thu giữ nhạc cụ của các em khiến dư luận bất bình là Chỉ huy trưởng Quân sự phường An Hải Tây (quận Sơn Trà).
SV Nhạc viện Huế chơi âm nhạc đường phố bị quy ‘xin tiền’ trá hình
Nhóm sinh viên Nhạc viện Huế biểu diễn âm nhạc đường phố trên vỉa hè cạnh bến du thuyền - cầu tình yêu DHC bị quy kết là “xin tiền trá hình“! (Ảnh cắt ra từ clip)

Cán bộ phường tịch thu nhạc cụ của nhóm nhạc đường phố

Liên quan đến vụ “Đà Nẵng: Biểu diễn âm nhạc đường phố bị quy tắc phường tịch thu nhạc cụ!”( báo đã đưa tin), chiều 4/7, ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây đã có văn bản số 110/BC-UBND gửi UBND quận Sơn Trà, báo cáo vụ việc. Nội dung như sau:

"Vào lúc 20h ngày 3/7, ca trực do đồng chí Trần Văn Trúc, Chỉ huy trưởng Quân sự phường An Hải Tây, làm tổ trưởng cùng lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn phường về đảm bảo tình hình trật tự đô thị (gồm 09 người), trong quá trình xử lý tại khu vực Cầu Rồng, DHC có một nhóm thanh niên tụ tập tổ chức hát nhạc xin tiền (mở vỏ thùng đàn để dưới đất cho du khách bỏ tiền vào) gây phản cảm trong lòng du khách.

Tổ công tác đã đề nghị dừng hoạt động nhưng nhóm người nói trên không chấp hành và không hợp tác nên tổ công tác xử lý có đưa các thiết bị về UBND phường lập biên bản tạm giữ và hẹn ngày mai đến xử lý.

Lúc 14h ngày 4/7, lãnh đạo UBND phường đã tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm đối với số thanh niên tham gia hát nhạc. UBND phường nêu ra những quy định về việc tổ chức hát nhạc tại nơi công cộng và những vi phạm cụ thể:

Đối với một nhóm người tổ chức hát nhạc tại nơi công cộng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; việc hát nhạc để xin tiền là hình thức trá hình (hình thức này bị cấm), gây phản cảm trong lòng du khách; tổ chức hát nhạc trên vỉa hè đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại tham quan của du khách. Hơn nữa vị trí này được Thành phố cắm biển cấm tụ tập, buôn bán hàng rong, lang thang xin ăn, biến tướng, đeo bám, chèo kéo du khách…

Sau khi được nghe UBND phường phân tích, các thành viên trong nhóm nhận thấy sai phạm của mình và có viết cam kết không tái phạm. UBND đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở, cho ký cam kết không tái phạm (không xử phạt) và giải quyết trả lại các thiết bị tạm giữ của nhóm nhạc trên.

Người đứng chống nạnh là ông Trần Văn Trúc, Chỉ huy trưởng Quân sự phường An Hải Tây; phía sau là các em sinh viên Nhạc viện Huế chơi âm nhạc đường phố, bị cho là "không chấp hành và không hợp tác" khi được yêu cầu dừng hoạt động! (Ảnh cắt ra từ clip)

Về phía UBND phường xin tiếp thu, rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh lại lực lượng khi tham gia giải quyết các vấn đề liên quan để không ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ” (hết báo cáo số 110/BC-UBND).

Cũng trong chiều 4/7, PV Infonet đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây về vụ việc nêu trên. Ngoài báo cáo số 110/BC-UBND, ông Nguyễn Bá An còn cung cấp cho PV Infonet thêm “Biên bản tạm giữ tang vật trong việc hát rong xin tiền” (viết tay) lập lúc 20h40 tối 3/7 và “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực giao thông đường bộ số 73/BB-VPHC” (in vi tính) lập lúc 8h15 sáng 4/7 đều tại trụ sở phường An Hải Tây.

Theo biên bản lập tối 3/7 thì đối tượng vi phạm là 3 sinh viên Nhạc viện Huế gồm Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Quang Duy và Nguyễn Hà Triều đã “dùng đạo cụ, hát rong trên vỉa hè đường phố xin tiền tại khu vực DHC phường An Hải Tây, vi phạm quy định về trật tự đô thị”.

Tang vật bị tạm giữ gồm 01 trống Cajon, 01 loa, 01 Organ, 01 Cimbanr, 01 guitar thùng và vỏ bọc + dây điện, 01 ổ cắm điện, 168.700 VND và một số tiền nước ngoài gồm: “02 tờ 01 đô Mỹ, 01 tờ 05 đô TQ, 02 tờ 04 đô Lào, 02 tờ 2 Hàn Quốc” (ghi theo nguyên văn trong biên bản).

Còn theo biên bản lập sáng 4/7 thì nhóm sinh viên nêu trên mà đại diện là Trần Duy Phương (sinh ngày 12/8/1996, trú tại thôn 11, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã có hành vi “Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để thực hiện bày, bán hàng hóa”. Theo biên bản này, Trần Duy Phương có trình bày “là sinh viên, lần đầu hoạt động, không biết, xin giảm nhẹ hình phạt”.

Trong buổi làm việc với ông Nguyễn Bá An chiều 4/7, PV Infonet cũng đã trao đổi, chất vấn về nhiều nội dung liên quan đến các biên bản do UBND phường An Hải Tây lập và đặc biệt là báo cáo số 110/BC-UBND của phường này lên UBND quận Sơn Trà. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở phần sau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật