Tự hào về lễ hội truyền thống Wakayama

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa truyền thống rất đặc trưng, được cả thế giới ngưỡng mộ và công nhận. Để tiếp nối truyền thống tiêu biểu đó, tỉnh Wakayama hiện còn lưu trữ và tái hiện rất nhiều lễ hội mang đậm truyền thống đã tồn tại rất nhiều năm trước đây.
Tự hào về lễ hội truyền thống Wakayama
Lễ hội lửa Nachi ngàn năm tuổi

Lễ hội lửa Nachi ngàn năm tuổi

Lễ hội lửa Nachi hay còn được gọi là lễ hội quạt Ogi Matsuri là một trong ba lễ hội lửa lớn nhất Nhật Bản và đã tồn tại rất nhiều năm trước đây. Theo tương truyền, cứ mỗi năm 1 lần, vào khoảng giữa tháng 7, các thần thuộc dãy núi Kumana Nachi sẽ được “thả” về thăm quê, lễ hội chính là một “cuộc hành hương” của các vị thần và lửa chính là cách để thanh tẩy tà ma, sự ô uế phàm tục trên con đường từ đền thờ xuống thác của các thần.

Ngày diễn ra lễ hội các thần thác sẽ lên những chiếc kiệu Mikoshi được thiết kế theo hình dáng của dòng thác, và sẽ được khiêng từ đền Kumano Nachi đến trước đền thờ dưới chân thác Nachi. Phần đặc biệt nhất thu hút đông đảo du khách đến xem diễn ra trong lễ hội đó là nghi thức vác thùng lửa cháy rừng rực nặng khoảng 50kg vừa đi vừa nhảy múa trên con đường xuống thác của rất nhiều người đàn ông khỏe mạnh.

Việc di chuyển để tham gia lễ hội rất đơn giản, bạn chỉ cần lên xe bus Kumano Kotsu từ ga Kii-Katsuura và xuống tại trạm Jinja/Otera Chushajo (khoảng 30 phút. Đi taxi thì khoảng 20 phút), tiếp theo bạn chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến đền Kumano Nachi Taisha.

Lễ hội rước kiệu Waka-matsuri

Hàng năm, vào ngày chủ nhật thứ 2 trong tháng 5, tại ngôi đền Kishu Tosho-gu sẽ diễn ra lễ hội Waka-matsuri. Ngôi đền Kishu Tosho-gu được xây dựng từ năm 1621 bởi Yorinobu Tokugawa – ông của vị tướng quân đời thứ 8 tại Nhật Bản là Tokugawa Yoshimune.

Điểm nổi bật của lễ hội là màn rước kiệu Mikoshi của các thanh niên trai tráng trong vùng, họ phải đi xuống 108 bậc đá rất dốc để đến ngôi đền. Và đặc trưng trong lễ hội là tiếng trống Nhật Bản (taiko), điệu nhảy Saika-odori và màn trình diễn kiếm gỗ (naginatafuri).

Để di chuyến đến đây, bạn lên tàu và xuống tại ga Wakayama hoặc ga Nankai Wakayamashi sau đó bắt xe buýt đến trạm Wakayama Uraguchi. Từ đây bạn chỉ cần đi bộ 5’ là lên đến đền Kishu Tosho-gu.

Lễ hội rực lửa Otou Matsuri

Lễ hội được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 hàng năm tại đền Kamikura-jinja. Trong lễ hội sẽ có khoảng 2,000 trai tráng mặc áo truyền thống màu trắng, dây thừng buộc thắt eo cầm ngọn đuốc hình ngũ giác rực lửa chạy xuống 538 bậc thang từ ngôi đền để cầu nguyện mùa màng bội thu và gia đình bình an. Những hình ảnh ngọn đuốc hòa quyện vào nhau giống như một thác nước rực lửa uốn lượn như hình con rồng. đây cũng được coi là một lễ hội lửa sôi động nhất Nhật Bản. Vào ngày lễ hội, phụ nữ bị cấm ở khu vực chính đền Kamikura-jinja, nhưng có thể xem các lễ hội từ con đường dẫn đến đền thờ.

Đến đây bạn chỉ việc đi bộ 15’ từ ga Shingu.

Tham khảo thêm thông tin tại: https://www.facebook.com/dulichwakayama/

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật