Rắn chuông cuộn mình trong đồ chơi, cắn trúng bé 1 tuổi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các quan chức bang Arizona – Mỹ cảnh báo người dân sau khi một gia đình tìm thấy rắn chuông bên trong miếng bọt nổi thường dùng cho trẻ em tập bơi.
Rắn chuông cuộn mình trong đồ chơi, cắn trúng bé 1 tuổi
Một con rắn chuông. Ảnh: Reuters

Theo đài Fox News hôm 26-6, gia đình nói trên sống ở vùng ngoại ô Buckeye, TP Phoenix. Họ nhặt được 2 miếng bọt nổi gần một bức tường và nghe thấy tiếng rắn chuông phát ra. Bên trong còn có một số con rắn chuông nhỏ.

Văn phòng cảnh sát Buckeye cho biết con rắn chuông lớn không tấn công thành viên nào trong gia đình nhưng đưa ra cảnh báo tới người dân trong khu vực.

Trên mạng xã hội Facebook, cảnh sát viết: "Một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi gặp một con rắn chuông là hoảng hốt. Loài rắn này dựa vào rung động dưới lòng đất để xác định bạn đang ở đâu. Nếu bạn di chuyển nhanh và đột ngột, bạn sẽ kích động con rắn thêm. Nếu nhìn thấy rắn chuông, tốt nhất là giữ khoảng cách xa và không nên hoảng sợ. Chỉ cần nhớ rắn chuông có thể cuộn tròn và vươn mình tấn công nên hãy giữ khoảng cách càng xa càng tốt".

Chuyên gia về rắn Greyson Getty nói với đài ABC 15 rằng người dân cũng nên cân nhắc việc đặt một hàng rào ngăn rắn quanh sân nhà của họ.

Trong một diễn biến khác, một cậu bé 1 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị rắn chuông lẫn trong đống đồ chơi cắn trúng.

Vụ việc xảy ra hôm 26-6 khi đứa trẻ chơi ngoài ngôi nhà ở TP Abilene, bang Texas – Mỹ. Theo đài KTAB-TV, cậu bé bị cắn vào tay và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ tình trạng của em ra sao.

Các chuyên gia về rắn cho biết do nhiệt độ tăng cao trong thời gian gần đây nên rắn đi tìm chỗ trú ẩn ở khu vực dân cư nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật