Thai nhi lớn dần lên từng ngày và không ngừng hoàn thiện các chức năng để chờ đợi đến ngày cất tiếng khóc chào đời. Trong suốt thời gian đó, cơ thể mẹ cũng trải qua nhiều thay đổi vật lý rõ rệt. Ngoài việc tăng cân và những dấu hiệu bên ngoài có thể thấy được bằng mắt thường, các bộ phận khác bên trong cơ thể với nhiều chức năng tinh vi hơn cũng chuyển biến để đáp ứng với quá trình phát triển của bé yêu. Trong đó, có nhiều sự biến đổi kỳ lạ mà chính các mẹ cũng không thể hiểu tại sao.
Trái tim dần to lên
Bạn có biết rằng trái tim phải “làm việc” khá vất vả trong suốt 9 tháng mang bầu? Tất cả đều là vì sự phát triển của bé yêu. Để đáp ứng kịp thời với sự phát triển đó, trái tim của bạn có xu hướng phồng to lên để bơm máu và cung cấp đầy đủ oxy cho cơ thể của cả hai mẹ con.
Tới tuần thứ 20, lượng máu lưu thông trong cơ thể mẹ bầu sẽ tăng lên tới 50% làm cho tĩnh mạch ở chân bị giãn, khiến cho bàn chân của mẹ bầu phù nề lên, đôi khi còn đau tức. Hiện tượng này khiến cho nhiều mẹ bầu lo lắng nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Có thể giảm thiểu tình trạng này bằng cách kê cao chân khi ngủ.
Khung xương di chuyển
Thật khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Khi tử cung lớn dần từng ngày đòi hỏi xương chậu cũng phải di chuyển xuống thấp hơn để nhường chỗ cho chiếc bụng không ngừng phát triển. Đó cũng là nguyên nhân tại sao thai phụ thường hay bị đau phần dưới hông. Không chỉ có vậy, khung xương sườn phía dưới lúc này cũng di chuyển rộng sang hai bên theo đúng nghĩa đen để tạo nhiều không gian hơn cho thai nhi phát triển.
Xương trở nên mềm hơn
Để có thể dễ dàng nâng đỡ cho bụng bầu ngày một to hơn, các hormone trong cơ thể thai phụ cũng dần thay đổi khiến cho xương trở nên nới lỏng và mềm mại hơn. Khi này, các khớp xương có khả năng thấm nước nhiều hơn, khớp sụn mềm và có thể giãn rộng nhằm tạo điều kiện cho thai nhi phát triển và việc sinh đẻ dễ dàng hơn. Tuy vậy, điều này khiến các chị em thường cảm thấy đau hông và mỏi lưng.
máu dễ đông hơn
Khi mang thai, thời gian đông máu rút ngắn đáng kể nhằm cung cấp cho nhau thai đồng thời đảm bảo bạn sẽ không bị mất máu quá nhiều mỗi khi gặp chấn thương và khi sinh nở.
Cảm thấy vị kim loại trong miệng
Nghe có vẻ kỳ lạ và hơi khó chịu đúng không? Nhưng thực tế nhiều phụ nữ cảm nhận được hương vị như kim loại trong miệng trong thời gian mang bầu. Cảm giác này được gọi là Dysgeusia hoặc một số người gọi nó bằng cái tên dễ nghe hơn là “miệng kim loại”.
Đây là một triệu chứng khá phổ biến trong 3 tháng đầu của thai kỳ, xuất hiện do những thay đổi hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen – loại hormone có khả năng ảnh hưởng tới cảm giác và mùi vị. Tuy nhiên, chị em cũng không cần quá lo lắng vì hiện tượng này sẽ biến mất khi sang giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai.
Khứu giác nhạy cảm hơn
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, khứu giác của phụ nữ thường tinh nhạy hơn đàn ông, đặc biệt là vào thời kỳ rụng trứng và mang thai. Điều này liên quan đến sự tăng cao của hormone estrogen (hooc môn nữ). Nhiều nhà khoa học cho rằng khi mang bầu, phụ nữ thường lựa chọn những thức ăn tốt nhất để bảo vệ thai nhi, điều đó giúp cho khứu giác của thai phụ có xu hướng nhạy bén hơn.
Tử cung có khả năng chứa được 2 lít nước
Thai nhi phát triển và được bảo vệ nhờ túi nước ối trong tử cung của mẹ. Nhưng các mẹ có biết tử cung của mình có thể chứa được lượng nước ối là bao nhiêu không? Tùy từng mẹ bầu mà lượng nước ối có thể lên tới 2-3 lít đấy. Khi vỡ ối trong lúc sinh nở, các mẹ sẽ thấy được điều đó.
Mái tóc dày và nhanh dài hơn
Trong thời gian mang thai, tóc không những không bị rụng đi mà còn mọc dày và nhanh dài hơn bất kỳ lúc nào. Ngoài ra lông cũng phát triển nhiều hơn ở các vị trí như chân, tay, ngực, mép… Điều này là do sự thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ. Tuy nhiên sau khi sinh, lông và tóc sẽ trở lại chu kỳ mọc và rụng như bình thường.
Bạn trở nên vụng về hơn
Đến một giai đoạn thai kỳ nào đó, các mẹ sẽ thấy tay chân mình bỗng dưng trở nên vụng về lóng ngóng hơn. Tuy nhiên đừng phiền lòng vì điều này, đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn. Nguyên nhân là bởi hiện tượng giữ nước khi mang bầu khiến cho các khớp xương trở nên lỏng lẻo. Bởi vậy mà bạn khó có thể nắm giữ được mọi vật chắc chắn trong tay.