Đức Huy (Hà Nội FC): Vị trí nào cho người hùng của U23 Việt Nam?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phạm Đức Huy, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đang phải mỏi mòn trên băng ghế dự bị của Hà Nội FC. Chuyện gì đang xảy ra?
Đức Huy (Hà Nội FC): Vị trí nào cho người hùng của U23 Việt Nam?
Ảnh minh họa

Nếu phải chọn ra một nhân vật đứng sau lưng giúp Lương Xuân Trường tỏa sáng tại giải U23 châu Á, người đó phải là Phạm Đức Huy. Không sai, Huy “gà” chính là một trong những sản phẩm được đào tạo bởi HLV Park Hang Seo. Nguyên do, trước khi thành danh ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Đức Huy từng chơi rất nhiều vị trí và dường như người ta biết đến anh nhiều nhất trong vai trò một tiền vệ cánh.

U23 Việt Nam dưới triều đại của HLV Toshiya Miura đến Nguyễn Hữu Thắng, hay trước đó là U19 Việt Nam dưới sa bàn của Guillaume Graechen, cho đến khi về CLB Hà Nội, Đức Huy từng kinh qua từ vị trí tiền vệ phải, trái, hậu vệ trái, phải rồi tiền vệ tấn công. Thực tế, đôi ba lần cầu thủ người Hải Dương phải sắm vai một tiền vệ “dọn dẹn” nhưng dấu ấn để lại trên sân là không nhiều.

Cho nên những gì Đức Huy làm được trên đất Trung Quốc khiến cho nhiều người kinh ngạc. Tiền vệ này đá cặp cùng Xuân Trường nhưng nhiệm vụ của anh là bịt những lỗ hổng sau lưng khi đồng đội băng lên tấn công. Đức Huy cũng là một tấm khiên trước hàng phòng ngự 3 trung vệ của U23 Việt Nam. Cho nên, nếu ai đó cho rằng, Đức Huy sẽ có một vị trí chính thức tại Hà Nội FC thì đấy cũng là điều rất dễ hiểu.

Chuyện của Đức Huy hoàn toàn khác với sự đoán định của nhiều người. Khi trở về CLB, người hùng của U23 Việt Nam cũng giống như bao cầu thủ khác. Tức, Đức Huy phải cạnh tranh sòng phẳng để có lấy một suất thi đấu chính thức. Cho đến thời điểm này khó có thể nói Đức Huy thành công bởi sau 8 vòng đấu tại V.League 2018, anh mới có vẻn vẹn 2 trận đá chính (220 phút ra sân). Thậm chí, đấy là những con số thất vọng nếu lấy hệ quy chiếu từ các đồng đội đá chính của U23 Việt Nam đang khoác áo các CLB V.League.

Đức Huy còn nhiều cơ hội để tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC

Có những nguyên do khiến Đức Huy không tìm được chỗ đứng ở Hà Nội. Đầu tiên cần phải nhắc tới những chấn thương của Đức Huy. Từ Thường Châu trở về, tiền vệ sinh năm 1995 này phải dành riêng một quãng thời gian dài để chữa trị. Chính bản thân Đức Huy thừa nhận rằng: “Trở về sau VCK, bản thân tôi cũng như các đồng đội tham gia nhiều sự kiện nên ảnh hưởng không ít để việc tập luyện, lấy lại thể lực trong thi đấu. Song song những chấn thương khiến bản thân tôi phải ngồi ngoài nên khi trở lại có phần thiếu hơi”.

Quan trọng hơn cả, tuyến tiền vệ của Hà Nội FC đang trở nên quá chật chột. Đỗ Hùng Dũng đang thực sự là một ngôi sao đang lên của V.League. Cho nên, việc HLV Chu Đình Nghiêm đặt niềm tin vào Dũng “chíp” là điều hoàn toàn đúng đắn. Đức Huy cũng không thể cạnh tranh được với Moses khi anh này đã là một thương hiệu. Và chắc chắn, Huy cũng chẳng thể đánh bại được Quang Hải, một “biểu tượng” mới của bóng đá Thủ đô. Trong trường hợp đẩy ra biên thì Văn Quyết, Thành Lương đã ở đó và rất khó để chiếm chỗ.

Chính vì thế, vị trí cuối cùng mà Đức Huy có thể đá chính là hậu vệ biên. Văn Kiên đã là sự lựa chọn số 1 của Hà Nội FC.Vị trị còn lại dành cho rất nhiều người, gồm: Phạm Văn Thành (vốn là một tiền đạo), Văn Hậu, Văn Dũng và cả Đức Huy nữa. Thật khó trách HLV Chu Đình Nghiêm khi không chọn người hùng U23 Việt Nam bởi trong tay ông có nhiều cầu thủ giỏi. Hơn thế nữa, khi một cỗ máy vận hành tốt thì chẳng có lý do gì phải đổi thay.

Vậy thì Đức Huy sẽ phải chờ. Nhưng hạnh phúc như manh chiếu hẹp, nếu Đức Huy đóng “kép chính” thì người khác phải thay thế chỗ cho anh trên băng ghế dự bị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật