Hành tinh có thể có sự sống đột nhiên “biến mất“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng trước, một nhóm các nhà thiên văn học tuyên bố phát hiện một hành tinh có thể tồn tại sự sống. Thế nhưng, điều ngạc nhiên là nhóm nghiên cứu thứ hai- nhóm tiếp tục nghiên cứu trên lại không thể tìm thấy bằng chứng nào về sự tồn tại của hành tinh này.
Hành tinh có thể có sự sống đột nhiên “biến mất“
Báo cáo tại Hội thảo của Hiệp hội thiên văn Quốc tế khẳng định không có bằng chứng nào về phát hiện khoa học thú vị trước đó. (Ảnh minh họa)

Hành tinh được đặt tên Gliese 581, được tìm thấy quay quanh sao lùn đỏ 37 ngày một vòng, theo phân tích của Steve Vogt từ Đại học California và Paul Butler từ viện Carnegie ở Washington. Thông tin được New Scientist trích dẫn hôm 14/10/2010 cho biết.

Không giống như bốn hành tinh được biết đến trước đây nằm trong hệ thống các sao lùn đỏ và hàng trăm hành tinh khác được tìm thấy ở thiên hà Milky Way, Gliese 581 tồn tại ở giữa một khu vực an toàn ở trong sao lùn đỏ, được cho là đã có sinh vật sống. Gliese 581 có kích thước lớn khoảng gấp ba lần kích thước của Trái đất, với bề mặt bằng đá và lõi cứng.

Nhưng có thể là quá sớm để tuyên bố phát hiện trên là một khám phá để đời cho khoa học. Nhóm nghiên cứu thứ hai đã tìm kiếm các tín hiệu từ Gliese 581 trong dữ liệu của họ, nhưng đã không tìm thấy hành tinh trên.

"Chúng tôi dễ dàng tìm thấy các hành tinh “b”, “c”, “d”, và “e” trong hệ thống sao lùn đỏ, nhưng lại không tìm thấy bằng chứng nào về một hành tinh thứ năm trong hệ thống sao trên, quay quanh sao lùn đỏ trong vòng 37 ngày", ông Francesco Pepe từ Đài quan sát Geneva, Thụy Sĩ khẳng định. Ông đã trình bày kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thứ hai trên tại hội thảo Hiệp hội Thiên văn quốc tế ở Turin, Italy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật