Vùng đất toàn hoa hậu, mang sắc đẹp ‘lai’ giữa 22 dân tộc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chè Thái – Gái Tuyên” là câu nói người ta thường nhắc tới mỗi khi bàn tới vẻ đẹp trong ngần của những cô gái vùng đất Tuyên Quang.
Vùng đất toàn hoa hậu, mang sắc đẹp ‘lai’ giữa 22 dân tộc
Ảnh minh họa

Tuyên Quang từ lâu đã nổi lên như một vùng đất chuyên "sản sinh" ra những hoa hậu. Con gái đẹp ở đâu cũng có, nhưng riêng Tuyên Quang thì rất nhiều. Người ta còn bảo, đến Tuyên Quang, đi đâu cũng gặp các em, các chị, các mẹ trên đường mà ai cũng mang những nét đẹp khiến lòng người say mê.

Nguồn “gen đẹp” của xứ Tuyên không phải tự nhiên mà có. Nhiều người lý giải rằng, trước kia Nhà Mạc, Chúa Bầu cùng một số tướng lĩnh lên Tuyên Quang trấn ải, bởi vậy nhiều thương gia mang hàng hóa lên vùng đất này để giao thương. Trước vẻ đẹp của các thiếu nữ miền sơn cước, nhiều thương nhân tài giỏi đã bị “hớp hồn”. Sự kết hôn, giao thoa văn hóa đã tạo ra một lớp người thông minh, sắc sảo và đẹp người.

Thêm nữa, ở Tuyên Quang có tới 22 dân tộc sinh sống như Kinh, Thái, Tày,… lại có sự giao lưu với người Hoa. Vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều cán bộ, trí thức, kiều nữ Hà Nội cũng lên Tuyên Quang sơ tán. Tất cả tạo nên một sự giao thoa về lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc. Điều này chính là cơ sở để những người con gái nơi đây được sinh ra với nguồn gen đẹp cả về ngoại hình lẫn tri thức.

Vẻ đẹp của con gái Tuyên Quang là sự kết hợp của nhiều dân tộc

Tuyên Quang còn là một vùng đất trung du – miền núi, nơi con sông Lô chảy qua, có hồ Na Hang, núi Bạch Mã… Nhờ đặc điểm của địa hình, khí hậu Tuyên Quang cũng hết sức mát mẻ, trong lành, đã góp phần tạo nên nước da trắng ngần, mái tóc đen dài óng ả cùng sự trẻ trung đầy sức sống của những cô gái xứ Tuyên.

Không chỉ làm say đắm lòng người, vẻ đẹp của con gái Tuyên Quang còn đi vào cả những lời thơ, câu văn của những thi sĩ đa tình. Trên báo Tiếng Dân, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng đã có hồi ức về sắc đẹp làm ngây ngất thời trai trẻ của ông: "Đêm ấy, bọn hát đương diễn tuồng... bỗng bên xóm đàn bà thấy có cái tia sáng ánh ra như một luồng điện chạy qua, khiến cho đám đông náo nhiệt ấy bỗng có vẻ yên lặng khác thường".

Ấy chính là sức mạnh khiến “hoa nhường nguyệt thẹn” của người con gái Tuyên Quang.

Đến nay, con gái Tuyên Quang đã chứng tỏ được sức mạnh về ngoại hình và trí tuệ của mình thông qua các cuộc thi nhan sắc. Có lẽ không ai quên được nét đẹp mặn mà, đậm chất Á Đông của Á hậu Việt Nam năm 1994 Tô Hương Lan.

Hương Lan là một người đẹp xứ Tuyên sinh năm 1977 trong một gia đình gia giáo có bố mẹ là cán bộ ngành y. Khi đang là học sinh lớp 12 tại Tuyên Quang, cô gái 1‌8 tuổ‌i đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hương Lan được đánh giá cao bởi chiều cao 1m66 cùng nhan sắc kiều diễm, đài các, và đã bước vào vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi với danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Bắc.

"Đóa hoa rừng" Tô Hương Lan được dự đoán sẽ trở thành Hoa hậu

Vẻ đẹp của Tô Hương Lan được ví như một “đóa hoa rừng” đầy sức sống, cô được dự đoán sẽ trở thành Hoa hậu nhưng cuối cùng chỉ đạt ở ngôi vị Á hậu 1 khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Tuy không chạm đến đỉnh cao, nhưng cô được coi là một trong những Á hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, nhan sắc của người đẹp xứ Tuyên còn được ca tụng là “Nhất Bắc kỳ, nhì cả nước”.

Đến giờ, vẻ đẹp của nàng Á hậu gây tiếc nuối năm đó ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn

Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức năm 1992 cũng chứng kiến vẻ đẹp của một nàng Á hậu 2 đến từ xứ Tuyên. Á hậu Nguyễn Minh Phương sinh năm 1972, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu, cô là một sinh viên của trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Minh Phương chính là một đại diện cho vẻ đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ của con gái Tuyên Quang. Sau khi đạt giải Á hậu 2, cô tập trung cho việc học thay vì dấn thân vào showbiz và hiện giờ đang giữ chức vụ giám đốc chi nhánh tại Hà Nội của một  công ty liên doanh.

Đối với Minh Phương, cuộc thi Hoa hậu năm ấy chỉ như một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ.

Thế hệ 9x cũng ghi nhận rất nhiều những nàng hot girl đến từ Tuyên Quang, như hot girl đời đầu Tuyết Mai, Miss Khả ái Ngọc Ánh, Hoa khôi Hương Thảo,… Bởi vậy mà chẳng ngoa khi người ta vẫn nhắc đến Tuyên Quang như một miền gái đẹp danh bất hư truyền.

Miss Khải ái Trương Thị Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp "lấn át" cả hoa đào

Hoa khôi đến từ Tuyên Quang Ngô Tuyết Mai không chỉ được biết đến với nhan sắc xinh đẹp mà còn có trình độ học vấn. Cô tốt nghiệp Đại học Luật và hiện đang làm việc tại Bộ Tư pháp

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật