Vụ Hiệu trưởng bị tố bán gạo trợ cấp của học sinh ở Sơn La: Có dấu hiệu lạm thu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Báo đăng tải phản ánh việc Hiệu trưởng trường THPT Mộc Hạ đã bán gạo trợ cấp của học sinh thì tiếp tục nhận được thông tin liên quan đến lạm thu khi thu những khoản đóng góp ngoài quy định.
Vụ Hiệu trưởng bị tố bán gạo trợ cấp của học sinh ở Sơn La: Có dấu hiệu lạm thu?
Trường THPT Mộc Hạ nơi đang có những lùm xùm khiến dư luận bức xúc.

Báo đã đăng tải bài phản ánh việc Hiệu trưởng trường THPT Mộc Hạ ông Lê Thảo Nguyên bị tố bán gạo trợ cấp của học sinh, cắt xén khẩu phần ăn của học sinh khiến dư luận bức xúc.

Trong quá trình tìm hiểu ở địa phương, PV đã nhận được những thông tin liên quan đến việc thu các khoản đóng góp năm học 2017 – 2018 tại trường này. Cụ thể, theo danh sách các khoản đóng góp đầu năm của trường THPT Mộc Hạ có những khoản như quỹ phụ huynh 500 nghìn đồng, tiền bán trú 400 nghìn đồng, tiền chữ thập đỏ 20 nghìn đồng, tiền điện nước 270 nghìn đồng, tiền lao đông 100 nghìn dồng…

Theo phụ huynh cho biết, với mức thu phụ thuộc vào học sinh từng khối nhưng tính bình quân là khoảng 1.1 triệu đồng đến 1.8 triệu đồng/học sinh. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho rằng khoản thu 270 nghìn đồng tiền điện nước là không hợp lý bởi số tiền trên không được sử dụng triệt để phụ vụ cho học sinh bán trú.

Theo công văn số 2670-CV/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Sơn La và công văn 2784 ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La, các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các trường trên địa bàn chấm dứt việc thu 5 khoản không có trong văn bản quy định của nhà nước gồm: Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, quỹ đội, quỹ khuyến học và quỹ chữ thập đỏ. Như vậy, phụ huynh cho rằng, nhà trường đang có dấu hiệu lạm thu.

PV đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để làm việc về vấn đề này, ông Lê Thảo Nguyên, Hiệu trưởng trường THPT Mộc Hạ cho rằng nhà trường không có dấu hiệu lạm thu.

“Việc thu tiền quỹ hội phụ huynh thu 500 nghìn có bàn bạc qua hội phụ huyn, số tiền đó được sử dụng làm công tác khen thưởng học sinh là 300 nghìn còn 200 nghìn thì chi vào các hoạt động khác. Thu 400 nghìn tiền bán trú là vì trước đó nhà trường làm nhà bán trú nhưng kinh phí còn thiếu nên nhà trường mới họp phụ huynh xin phép thu tiền đó để bù vào kinh phí xây nhà bán trú còn thiếu”, ông Nguyên cho biết.

Về khoản thu 270 nghìn đồng tiền điện nước, ông Nguyên cho rằng đó là thu 9 tháng, mỗi tháng học sinh đóng 30 nghìn. Nguồn nước thì mình lấy từ nước giếng nhà trường khoan và qua máy lọc nước. Năm nào nhà trường cũng đều công khai trước phụ huynh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết là chưa nắm được vụ việc này. Trả lời trước báo chí, ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở cho biết: “Việc bán gạo thì ai cho bán, theo quy định là không được phép bán nên trường nào dám bán, nếu học sinh ăn không hết thì trả về chứ không ai cho bán. Phía Sở chưa hề nắm được thông tin này, khi phát gạo thì Sở có giám sát. Sở đã có công văn không được thu những khoản ngoài quy đinh”, ông Trọng cho hay.

Báo sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật