Chiến thắng của ông Nicolas Maduro bị tố cáo là giả tạo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phe đối lập và một số quốc gia phương Tây đã tố cáo chiến thắng tái đắc cử Tổng thống Venezuela của ông Nicolas Maduro là giả tạo.
Chiến thắng của ông Nicolas Maduro bị tố cáo là giả tạo
Chiến thắng không thuyết phục của ông Maduro đã làm dấy lên nghi ngờ gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vừa qua.

Nhiều cử tri đã tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vừa qua, khiến tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ ở mức 46%, thấp hơn nhiều so với mức 80% của năm 2013 khi ông Maduro lên nắm quyền sau cái chết của ông Hugo Chavez.

Sau chiến thắng của mình, ông Maduro đã có một bài phát biểu tại trung tâm Caracas. "Ngay lúc này, tôi là một Tổng thống. Các bạn tin tưởng vào tôi và tôi sẽ đáp lại. Cảm ơn các bạn đã cho tôi 68% số phiếu bầu đó", ông Maduro nói.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Mỹ, cho biết sẽ không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela, trong khi Liên minh châu Âu và một số quốc gia châu Âu cũng cảnh báo rằng cuộc bầu cử này là không công bằng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trước đó trên Twitter: "Cuộc bầu cử giả tạo này không thay đổi điều gì. Chúng ta cần người dân Venezuela điều hành đất nước này ... một đất nước quan trọng với thế giới".

Ngay lập tức, ông Maduro đã bác bỏ ý kiến của các quan chức Mỹ cho rằng cuộc bầu cử thiếu tính hợp pháp. "Tại Mỹ đã có một áp lực rất lớn để cố gắng phủ nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela. Họ không thể làm thế được", ông Maduro cho biết và nói thêm rằng ông sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề này.

"Nếu chính phủ Mỹ muốn đối thoại tại một thời điểm nào đó, tôi sẽ sẵn sàng đối thoại. Nếu các nước đồng minh của Mỹ muốn đối thoại, tôi cũng sẽ sẵn sàng đối thoại về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela", ông Maduro khẳng định.

Trong khi đó, đối thủ chính của ông Maduro là ông Henri Falcon cho biết ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử và trích dẫn hàng trăm khiếu nại về vi phạm bầu cử. Ủy ban bầu cử Venezuela cho biết họ sẽ xem xét các yêu cầu khiếu nại về kết quả bầu cử.

Sau khi tái đắc cử, ông Maduro đã tiếp tục các chương trình phúc lợi xã hội khổng lồ và chính sách kiểm soát giá cả của cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người đã định hướng đất nước hướng tới chủ nghĩa xã hội. Nhiều người dân Venezuela coi ông Chavez là lãnh đạo của người nghèo. Trước khi qua đời, ông Chavez đã chọn Maduro là người kế nhiệm ông, giúp Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2013.

Venezuela có trữ lượng nguồn cung dầu thô lớn nhất thế giới - vốn từng được coi là nguồn tiền mặt bất tận của chính phủ. Nhưng giá dầu giảm mạnh trong những năm qua đã làm sụp đổ nền kinh tế này trong năm 2016. Hiện tại, đất nước này đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính và Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo lạm phát ở Venezuela sẽ đạt 13.000% vào năm 2018.

Trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng nghiêm trọng, ông Maduro cho biết đất nước này sẽ bước vào một "giai đoạn mới" và chiến đấu chống lại "mafia" để cải thiện nền kinh tế. Nhưng đối với nhiều người Venezuela, lạm phát tăng cao đã khiến cho mỗi ngày đều trở thành một cuộc đấu tranh.

"Không có gì là bình thường", ông Carmen Herrera, một người dân Venezuela nói và cho biết, một ít tiền mà chúng tôi kiếm được là không đủ để mua thậm chí nửa chục trứng. Tôi chỉ muốn thấy sự thay đổi bởi vì dưới thời lãnh đạo của ông Maduro, cuộc sống của chúng tôi rất cơ cực.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, do tình hình kinh tế Venezuela ngày càng tồi tệ, ước tính có 1,6 triệu người dân Venezuela đã bỏ chạy khỏi đất nước từ năm 2015 đến năm 2017.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật