Nga hoàn thiện gấp chiến hạm Uragan sau động thái của Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo RT, Hải quân Nga đã quyết định điều khinh hạm Uragan đến Ladoga để thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hạm đội Baltic.
Nga hoàn thiện gấp chiến hạm Uragan sau động thái của Mỹ
Chiến hạm Nga lên đường đi thử nghiệm.

Khinh hạm Uragan đã được tàu kéo đưa từ xưởng đóng tàu Pella ở thành phố St. Petersburg đến Hồ Ladoga. Tại đây, chiến hạm này sẽ tiến hành thử nghiệm những bài thử khó. Và căn cứ vào kết quả thử nghiệm, nhà sản xuất và Hải quân Nga sẽ kết luận con tàu đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm hay chưa.

Theo những thông tin được công khai, dù có kích thước khá khiêm tốn nhưng Uragan được trang bị vũ khí cực mạnh và có thể tấn công mục tiêu xa hàng ngàn km nhờ tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống tàu Onyx.

Sẽ không có gì đáng nói về cuộc thử nghiệm này nếu nó không diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố, sẽ tăng cường trang bị và có biện pháp bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa từ Nga tại Baltic.

Tuyên bố này được đích thân Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, Ed Royce cho biết trong cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao ở các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ chống lại nỗ lực của Nga vào công việc riêng của các nước này.

Ông Royce tuyên bố: "quan hệ của chúng tôi với các quốc gia Baltic vững chắc và lâu dài, được củng cố trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng, từ khi Mỹ từ chối công nhận việc đưa các nước này vào thành phần Liên Xô. Ngày nay, các đồng minh Baltic của chúng tôi lại đang đối mặt với Kremlin, Nga muốn làm suy yếu, can thiệp và đe dọa họ".

Nghị sĩ Ed Royce hứa sẽ "ủng hộ mạnh mẽ" các đồng minh trong khu vực Baltic và phản đối các "cuộc tấn công" của Moscow. Theo thỏa thuận của Bộ Ngoại giao, bốn đồng minh NATO đồng ý tăng cường hợp tác để chống lại những nỗ lực gia tăng thông tin sai lạc của Nga và gián điệp không gian mạng.

Tuyên bố có đoạn: "Bốn đồng minh NATO thảo luận các chiến lược nhằm giải quyết mối đe dọa mà Nga tác động đến an ninh châu Âu và sự thiếu tôn trọng của Nga đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng".

Thậm chí, Mỹ cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Baltic với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp của ông Trump với các Tổng thống Estonia, Latvia và Lithuania đã mở ra một chương mới cho quan hệ vững chắc giữa Mỹ và 3 nước đồng minh quan trọng này.

Hội nghị thượng đỉnh này sẽ tập trung vào cách thức tốt nhất để tăng cường an ninh, kinh doanh, thương mại, năng lượng, quan hệ đối tác văn hóa và đặc biệt là tăng cường các biện pháp đảm bảo về quốc phòng an ninh. Sự quan tâm đặc biệt của Mỹ đối với các nước Baltic được cho là nhằm nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa nguy hiểm từ Nga vốn đang ngày càng phức tạp.

Theo nhận định của giới chuyên gia, trước động thái của Mỹ tại Baltic, thì việc tăng cường vũ khí trang thiết bị quân sự của Nga ở khu vực này trong tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc trang bị khinh hạm Uragan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật