Cách bảo mật hai lớp cho facebook

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay hầu như ai cũng sử dụng nó với rất nhiều những mục đích như chia sẻ thông tin, kết bạn bè, nói chuyện với mọi người,… Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bảo vệ tài khoản facebook của bạn
Cách bảo mật hai lớp cho facebook
Ảnh minh họa

1. Vì sao phải bảo mật hai lớp cho facebook

Facebook là mạng xã hội mà người dùng sử dụng nó như một phương tiện đơn giản để kết nối với bạn bè, người thân, cũng như giúp người dùng dễ dàng quen biết thêm nhiều người khác. Bạn cũng có thể lưu giữ những bí mật riêng tư, những thông tin cá nhân quan trọng ở đó. Vì vậy, những người xấu muốn hại bạn đôi khi cũng sẽ tìm cách để hack tài khoản của bạn nhằm phục vụ những lợi ích bất chính của họ. Ví dụ họ dùng tài khoản của bạn để xin tiền bạn bè của bạn, họ lấy những cuộc trò chuyện riêng tư của bạn, hoặc lấy tài khoản của bạn sử dụng vào nhiều mục đích khác nữa.

Thiết lập mật khẩu 2 lớp chính là cách tốt nhất và cũng đơn giản nhất lúc này để bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng mạng xã hội này. Bởi khi bạn thiết lập mật khẩu 2 lớp cho facebook của mình thì dù hacker có đánh cắp được mật khẩu của bạn vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản vì còn vướng lớp bảo mật tiếp theo.

Bạn có thể thực hiện thiết lập bảo mật này cả ở điện thoại hoặc máy tính, nhưng sử dụng máy tính sẽ dễ dàng hơn.

2. Các bước tiến hành bảo mật hai lớp cho facebook

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook từ trình duyệt web trên máy tính.

Bước 2: Truy cập phần "Cài đặt" trên trang cá nhân của của bạn.

Bước 3: Chọn mục "Bảo mật" ở menu bên trái, nhấn vào nút "Chỉnh sửa" tại phần "Xét duyệt đăng nhập" ở danh sách bên phải.

Bớc 4: Sau đó đánh dấu vào ô "Yêu cầu mã bảo mật để truy xuất tài khoản của tôi từ trình duyệt lạ"

Bước 5: Nhấn vào "Bắt đầu" tại hộp thoại hiện ra, sau đó nhấn thêm nút "Tiếp tục" ở hộp thoại tiếp theo.

Bước 6: Nhập số điện thoại di động để nhận đoạn mật khẩu bảo mật thứ hai mỗi khi đăng nhập vào tài khoản Facebook, sau đó nhấn nút Tiếp tục.

Trong trường hợp bạn đã khai báo số điện thoại di động với Facebook trước đó thì không cần phải trải qua bước 6 này.

Sau đó điền mã mà Facebook gửi về điện thoại của bạn rồi ấn chấp nhận.

Tiếp theo bạn đăng nhập lại vào facebook của mình sẽ có một hộp thoại hiện ra yêu cầu tùy chọn, bạn đánh dấu tích vào ô “Không, yêu cầu mã ngay lập tức” rồi ấn “đóng”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật