5 lý do khiến Windows Phone 7 “khó” thành công

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông báo được đăng trên website của gã khổng lồ Microsoft, hãng sẽ ra mắt hệ điều hành mới nhất Windows Phone 7 tại New York, Mỹ vào ngày 11/10 tới. Đồng thời hãng cũng tiếp tục giới thiệu thêm 3 mẫu smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone 7 và sẽ được phân phối bởi nhà mạng AT&T.
5 lý do khiến Windows Phone 7 “khó” thành công
Samsung, HTC, và LG liên tục giới thiệu dòng điện thoại cao cấp trên Windows Phone 7
Mặc dù thời gian gần đây, các hãng như Samsung, HTC, và LG liên tục giới thiệu những dòng điện thoại cao cấp sẽ sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 của Microsoft.

Tuy nhiên, có vẻ như Microsoft đang “láng phí” khi bỏ ra một khoản tiền lên đến 500 triệu USD để quảng cáo về Windows Phone 7. Điều quan trọng sắp tới là làm thế nào để Windows Phone 7 lấy lại những thị phần từ tay các đối thủ Apple, Android và BlackBerry.

Dưới đây là 5 lý do sẽ khiến Windows Phone 7 “khó” thành công hơn trên sân chơi di động đầy khốc liệt.

1. Thời gian chờ đợi lâu

Cách đây hơn 1 năm từ khi gã “khổng lồ” phần mềm phát hành phiên bản Windows Mobile 6.5. Trong khi cuộc chiến giữa các hệ điều hành di động đang có chiều hướng bị thay đổi và có sự soán ngôi vị, chẳng hạn như Google Android hay Apple OS đã liên tục cập nhật ra mắt phiên bản mới. Trong khi đó, Windows Mobile 6.5 lại có quá nhiều khuyết điểm và người dùng lại rất mong chờ một phiên bản nâng cấp mới từ hãng.

Không giống với cách làm của Microsoft, Apple liên tục để lộ hình ảnh hệ điều hành mới trước khi ra mắt điều này đã khiến cho không ít người dùng phải “háo hức” chờ đợi. Ngược lại, Microsoft lại quá “kín kẽ” thông tin hay bất kỳ hình ảnh nào và khiến cho người dùng Windows Mobile 6.5 tỏ ra nóng ruột chờ đợi.

2. Chi 500 triệu USD cho quảng cáo

Việc Microsoft chi đến 500 triệu USD cho việc quảng cáo Windows Phone 7, điều này không có nghĩa là hệ điều hành này sẽ thành công. Mặc dù, số tiền Microsoft bỏ ra để chi cho việc quảng cáo cả Xbox và Windows XP cũng khiêm tốn bằng Windows Phone 7. Nhưng sự thành công của Xbox và Windows XP không thể nào phủ nhận. Trong khi đó, Microsoft cũng đã chi 500 triệu USD quảng cáo để rồi đón nhận thất bại cay đắng với Windows Vista.

3. Độc quyền với AT&T

Điều đáng buồn là cả 3 dòng smartphone cao cấp chạy Windows Phone 7 sắp tới được Microsoft ra mắt và sẽ độc quyền phân phối bởi nhà mạng AT&T ở Mỹ. Điều này khiến cho đại đa số người dùng không có nhiều sự lựa chọn hoặc họ phải chịu bó buộc bởi nhà cung cấp duy nhất. Đây thực sự sẽ là một điều bất lợi dành cho một hệ điều hành di động thế hệ mới.

4. “Chối bỏ” Tethering

Mới đây, Microsoft lên tiếng việc hệ điều hành Windows Phone 7 của họ sẽ không còn hỗ trợ Tethering – tính năng cho phép người dùng kết nối giữa điện thoại và máy tính.

 

Windows Phone 7 "chối bỏ" Tethering sẽ gây ra khó khăn trong việc kết nối giữa điện thoại và máy tính


Nếu quả đúng như vậy, Windows Phone 7 sẽ có thêm một điểm yếu nữa so với các đối thủ như Android, iPhone và BlackBerry.

5. Kho ứng dụng

Microsoft đang phải đối mặt với kho ứng dụng “eo hẹp” của mình. Hiện tại, Microsoft cũng đang kêu gọi các nhà phát triển xây dựng ứng dụng dành riêng cho Windows Phone 7, để cạnh tranh với cả kho ứng dụng Apple và Android là việc không dễ dàng chút nào.

Nếu như Windows Phone 7 thành công trong phân khúc smartphone cao cấp thì điều này có nghĩa cuộc chiến giữa hệ điều hành diễn ra vô cùng khốc liệt trên các điện thoại iPhone của Apple, Android của Google và BlackBerry của RIM... Điều này sẽ có lợi cho người tiêu dùng và cả doanh nghiệp nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật