Mẹ Bình Dương mang thai 3 riêng nhau, riêng ối hiếm gặp vẫn xuất sắc sinh mỗi con gần 3kg

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ mới đỡ đẻ thành công cho sản phụ Bình Dương (29 tuổi) mang thai 3 hiếm gặp với 3 nhau thai, 3 túi ối.
Mẹ Bình Dương mang thai 3 riêng nhau, riêng ối hiếm gặp vẫn xuất sắc sinh mỗi con gần 3kg
Sản phụ H.T.A (29 tuổi, Bình Dương) nhập viện khi thai được 37 tuần tuổi với 3 thai tự nhiên, trong đó, một thai thiếu máu cấp và có chỉ định mổ lấy thai.

Ca tam thai tự nhiên hiếm gặp có 3 nhau thai, 3 túi ối mới được các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ mổ đẻ thành công vào hôm qua (26/4).

Theo bác sĩ Phan Quang Anh, công tác tại bệnh hiện Đa khoa Hà Tĩnh, hiện đang là học viên của bệnh viện Từ Dũ và cũng là người tham gia vào ca mổ đẻ đa thai cho biết, sản phụ H.T.A (29 tuổi, Bình Dương) nhập viện khi thai được 37 tuần tuổi với 3 thai tự nhiên, trong đó, một thai thiếu máu cấp và được chỉ định mổ lấy thai. Trước đó, sản phụ đã khám thai định kỳ tại viện cũng được chỉ định mổ lấy thai ở tuần thứ 37.

“Sản phụ được mổ lấy thai chủ động vì những trường hợp đa thai đều được tư vấn chấm dứt thai kỳ sớm. Ca mổ diễn ra hơn một giờ đồng hồ, 3 bé lần lượt chào đời, trong đó có 2 bé gái và một bé trai với cân nặng là 2,6kg, 2,8kg và 2,8kg.

Trong quá trình mổ và hậu phẫu, tình hình của sản phụ đều ổn định. Ước tính sản phụ sụt hơn 15kg sau ca mổ này”, bác sĩ Phan Quang Anh cho biết.

Được biết, trước khi mổ lấy thai, sản phụ không có dấu hiệu gì bất thường, sức khỏe ổn định. Đây là lần mang thai thứ 2 của sản phụ H.T.A. Trước đó, lần mang thai đầu tiên, sản phụ sinh bằng phương pháp sinh thường.

“Trong lần mang thai thứ 2 này, vì mang đa thai nên bụng của sản phụ căng giãn quá mức trở nên nhăn nhúm và bị rạn da nhiều. Mặc dù mang đa thai khiến sản phụ có nguy cơ sốc giảm thể tích, đờ tử cung, mất máu nhưng rất may sản phụ không có tai biến gì, sức khỏe đang ổn định dần sau sinh”, bác sĩ Quang Anh cho hay.

inRead invented by Teads

Ba bé lần lượt chào đời, trong đó có 2 bé gái và một bé trai với cân nặng là 2,6kg 2,8kg 2,8kg.

thêm về những ca mang bầu song - đa thai, bác sĩ Quang Anh cho biết, khi mang đa thai hay song thai, cả mẹ và thai nhi đều gặp những nguy cơ nguy hiểm.

Nguy cơ về mẹ: Mang đa thai sẽ khiến khối lượng tuần hoàn nói chung tăng nên mẹ có nguy cơ bị các bệnh lý như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ,... Trong 3 tháng cuối, vì tử cung to nên nguy cơ vỡ tử cung cao.

Ngoài ra, trong sinh hoạt, các bà mẹ sẽ vận động khó khăn, đau khớp háng, đau chân, phù chi dưới,… vì mang nặng hơn các bà mẹ khác. Đặc biệt, bụng to, vết rạn nhiều, tồn tại lâu sau sinh khiến c‌ơ th‌ể mẹ xấu về mặt thẩm mỹ.

Không những vậy, trong và sau sinh, mẹ còn có nguy cơ mất máu, sốc do giảm thể tích đột ngột,… gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguy cơ ở thai nhi: Nguy cơ hay gặp nhất là sinh non. Trong trường hợp một nhau có nguy cơ truyền máu song thai. Mặc dù trường hợp này có tỷ lệ thấp, hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

Đa thai hay đi kèm đa ối nên trong 3 tháng cuối sẽ dễ bị nhau bong non, sinh non, ảnh hưởng đến tính mạng bà mẹ và thai nhi.

Không những vậy, tỷ lệ mổ lấy thai, sinh non tăng nên làm tăng tỷ lệ t‌ử von‌g sau sinh. Chính vì vậy, để giảm tỷ lệ t‌ử von‌g sau sinh, thai bắt đầu từ 28 tuần tuổi được tiêm thường quy hỗ trợ phổi.

Với trường hợp song thai có thể theo dõi sinh thường nếu có chỉ định, tuy nhiên, với trường hợp tam thai thì được bác sĩ chỉ định mổ tuyệt đối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật