Nobel Văn học 2010: “Đặt cược” cho các nhà thơ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nào cũng vậy, trước ngày công bố giải Nobel Văn học bao giờ giới cá cược cũng tìm ra những tên tuổi nặng ký và đưa ra tỷ lệ đặt cược. Năm nay cũng không nằm ngoại lệ. Sau 13 năm giải Nobel Văn học thuộc về các nhà văn và nhà soạn kịch, năm nay giới cá cược cho rằng giải thưởng văn học hàng đầu thế giới sẽ thuộc về nhà thơ Thụy Điển Tomas Tranströmer.
Nobel Văn học 2010: “Đặt cược” cho các nhà thơ
Nhà thơ Thụy Điển Tomas Tranströmer được công ty cá cược Ladbrokes đặt cược với tỷ lệ cao nhất.

1. Theo các nhà cá cược của công ty Ladbrokes có trụ ở London (Anh), nhà thơ 79 tuổi Tranströmer sẽ là người đoạt giải kèm theo số tiền thưởng 10 triệu kronor (1,4 triệu USD) với tỷ lệ là 5/1, trong khi nhà thơ Ba Lan Adam Zagajewski, nhà thơ Syria Adonis và nhà thơ Hàn Quốc Ko Un đều ở tỷ lệ là 8/1.

Nhà thơ đoạt giải Nobel Văn học gần đây nhất là Wislawa Szymborska (Ba Lan). Bà đã trở thành chủ nhân của giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới này năm 1996 với "những tác phẩm thơ tái hiện chân thực một thế giới trong đó cái thiện và cái ác đan xen, giành giật nhau chỗ đứng cả lẫn trong tư duy và hành động của con người, thể hiện tấm lòng một công dân, một nghệ sĩ có nhân cách lớn và đầy trách nhiệm trước những thực trạng các giá trị tinh thần bị đảo lộn, trước nguy cơ suy đồi đạo đức trong cuộc sống hiện đại". Trong khi năm trước đó nhà thơ Ireland Seamus Heaney cũng đoạt giải với “những tác phẩm mang vẻ đẹp trữ tình và chiều sâu thẩm mỹ, tôn vinh những phép lạ của đời thường và của quá khứ sống động".

Các nhà cá cược cũng hy vọng nhà thơ Australia Les Murray (với tỷ lệ 11/1) sẽ đoạt giải Nobel Văn học– được trao cho tác giả “đã tạo nên được tác phẩm xuất chúng nhất trong lĩnh vực văn học” theo đúng di chúc của Alfred Nobel. “Chúng tôi nghĩ rằng ngôi sao của thi ca đang tỏa sáng và năm nay là thời điểm của nhà thơ”, ông David Williams thuộc công ty cá cược Ladbrokes, nhận định. "Tên tuổi của Tranströmer đã được đề cập trong vài năm. Không phải lúc nào cũng chính xác 100%, nhưng từ lâu giải thưởng không được trao cho nhà thơ và chúng tôi nghĩ bánh xe đang quay ngược lại”.

2. Tuy nhiên, sự phỏng đoán của họ có thể đem lại kết quả ngược lại, chẳng hạn như năm ngoái Ladbrokes cho rằng nhà văn Israel Amos Oz lại đoạt giải Nobel Văn học nhưng cuối cùng giải thưởng đã thuộc về nhà văn Đức Herta Müller. Năm trước đó, học giả Italia Claudio Magris và Adonis có tỷ lệ đặt cược cao nhất, song nhà văn Pháp JMG Le Clézio đã giành chiến thắng.

Mặc dù có nhiều lời bình luận từ câu nói của thành viên giám khảo giải Horace Engdahl, rằng văn học Mỹ thể hiện sự thiển cận, hẹp hòi, thế nhưng theo đánh giá của công ty Ladbrokes thì năm nay các nhà văn Mỹ vẫn có nhiều cơ hội dành giải và các nhà văn Philip Roth, Joyce Carol Oates và Thomas Pynchon đều có tỷ lệ là 18/1 hay các nữ văn sĩ Canada cũng vậy, khi Alice Munro và Margaret Atwood đều có tỷ lệ tương đương.

Nhà văn Mỹ gần đây nhất đoạt giải này là Toni Morrison với chiến thắng năm 1993. Thế nhưng, nhà văn Mỹ Philip Roth nói ông thực sự không quan tâm tới giải thưởng và cho rằng “chẳng có bất cứ tác giả Mỹ nào quan tâm. Chúng tôi có nền văn học hùng mạnh nhất thế giới trong 60 năm qua, kể từ khi xảy ra chiến tranh đến nay”.

Trong văn đàn Anh thì nhà văn AS Byatt là người có tỷ lệ đặt cược cao nhất và đứng thứ 10 trong tổng thể. Theo Ladbrokes, cơ hội đoạt giải của nữ văn sĩ này (từng lọt vào danh sách chung tuyển giải Booker 2009 với tiểu thuyết The Children's Book) là 18/1, trong khi năm ngoái là 50/1. Tiếp đó đến Ian McEwan: 50/1 và Salman Rushdie là 66/1, cùng tỷ lệ với nhà văn Ireland John Banville.

3. Giải Nobel Văn học năm nay sẽ được công bố ở vào ngày 7/10 tới. Cho đến nay đã có 106 nhà văn đoạt giải, trong đó có 26 tác giả viết bằng tiếng Anh, 13 viết bằng tiếng Pháp hoặc Đức, 10 nhà văn viết bằng tiếng Tây Ban Nha, 6 tác giả viết bằng tiếng Thụy Điển hoặc Italia và 5 viết bằng tiếng Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật