Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh hoàn thành vào năm 2020

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư, xây dựng từ năm 2004.
Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh hoàn thành vào năm 2020
Ảnh minh họa

Khu du lịch nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, km8 Đại lộ Thăng Long, bao gồm khu 357 biệt thự cao cấp theo kiến trúc cổ điển của Pháp, Mỹ, Úc, Nhật và hàng trăm khu liền kề với diện tích mỗi căn từ 130m2 đến 556m2. Tổng diện tích khu biệt thự là 14,5ha.

Đặc biệt, khu du lịch văn hóa “Thiên đường Bảo Sơn” nằm trên diện tích 20ha với tổng số vốn đầu tư 100 triệu USD đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là một tổ hợp vui chơi giải trí bao gồm 34 hạng mục được chia làm 12 khu lớn: Khu 14 làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất của miền Bắc Việt Nam; khu phố cổ Hà Nội mô phỏng tuyến phố Hàng Bạc nổi tiếng của Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; Khu ẩm thực chợ quê ba miền; khu vui chơi giải trí đa năng với các tổ hợp trò chơi giải trí cảm giác mạnh, cảm giác nhẹ, trò chơi điện tử, công nghệ, phòng chiếu phim XD hiện đại nhất Đông Nam Á, khu nhà ma; khu sân khấu đa năng và nhạc nước mầu với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi; khu hội trường lớn với sức chứa gần 2000 chỗ ngồi, khu nhà hát theo kiến trúc cung đình, khu vườn thú hoang dã được nhập từ châu Phi, Đông Nam Á, khu thủy cung và thế giới đại dương với nhiều loại cá quý hiếm…

Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh còn có khối công trình văn phòng, thương mại cao tầng, nhà ở cao tầng, bệnh viện, bách hóa, trường học, nhà trẻ, sân golf… nằm trên diện tích 141ha với số vốn đầu tư lên tới 900 triệu USD dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Công trình đã được UBND thành phố Hà Nội gắn biển Gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật