Nguyên nhân của ngày thứ Năm kinh hoàng (06/05/2010) được công bố chính thức

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo cáo về ngày thứ Năm kinh hoàng (ngày 06/05/2010) cuối cùng cũng đã được đưa ra. Tuy nhiên, nguyên nhân đưa ra được đánh giá chưa thỏa đáng.
Nguyên nhân của ngày thứ Năm kinh hoàng (06/05/2010) được công bố chính thức
Ảnh minh họa

Theo đó, thị trường dễ chịu ảnh hưởng đến mức chỉ một giao dịch quy mô lớn có thể gây xáo trộn.

Như vậy báo cáo do các nhà điều tiết liên bang công bố cũng không đưa ra được nhiều thông tin hơn so với đồn đoán của thị trường trước đó về khả năng giao dịch của một quỹ tương hỗ đã khiến thị trường giảm điểm mạnh.

Các nhà điều tiết thị trường cho rằng công ty tài chính Waddell & Reed Financial đã bán lượng lớn hợp đồng tương lai bằng chương trình máy tính mà cuối cùng đã gạt đi mọi bên mua tiềm năng trên thị trường.

Phát ngôn viên của Waddell từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào ngoài tuyên bố trước đó của công ty về việc họ không cố ý gây gián đoạn thị trường thông qua hoạt động giao dịch của họ.

Báo cáo 104 trang từ Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho rằng nhóm người giao dịch với tần suất cao đã khiến ảnh hưởng của đợt bán thực hiện bởi quỹ tương hỗ trên trở nên trầm trọng hơn.

Báo cáo chỉ ra 6/12 công ty giao dịch với tần suất lớn vẫn tham gia thị trường lúc các chỉ số chính bắt đầu trượt giảm. Báo cáo đánh giá thấp ảnh hưởng từ việc số liệu bị trễ và khả năng liên kết giữa các sản bị ngắt, phạm vi trực tiếp thuộc giám sát của Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC)

Từ ngày 06/05, Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã áp dụng cơ chế ngưng giao dịch tạm thời đối với cổ phiếu có biến động quá mạnh hoặc đặt ra mức trần biến động đối với cổ phiếu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật