Bộ ba Onkyo “tất cả trong một”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo tiếng Nhật Onkyo có nghĩa là âm thanh hài hòa. Đây là thương hiệu đã thành danh không chỉ ở Nhật mà trên toàn thế giới.
Bộ ba Onkyo “tất cả trong một”
Onkyo-thương hiệu thành danh trên toàn thế giới.

Sau những năm tháng thành công vang dội, Onkyo cũng đã trải qua những cơn giảm phát trầm trọng, tương tự như hầu hết các nhà sản xuất âm thanh analog vào giai đoạn cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Onkyo đã tìm ra hướng đi mới, đó là sự kết hợp giữa việc thu gọn các model loa truyền thống và đẩy mạnh khai thác thị trường thiết bị âm thanh cho rạp hát gia đình và các đầu giải mã kỹ thuật số.

Hiện nay, với tiêu chí chất lượng tốt và thiết kế tuyệt hảo, Onkyo đã trở thành một trong những nhà sản xuất đi đầu khai thác thị trường Hi-End sơ cấp với các hệ thống loa và đầu đọc nhỏ gọn nhưng lại giúp tái hiện âm thanh cao cấp từ các nguồn nhạc số định dạng đơn giản như MP3, WMA hay thậm chí là ram.

Các hệ thống mini của Onkyo đều có đặc điểm chung là thiết kế bắt mắt, kích thước nhỏ gọn nhưng khá Hi-Tech và đương nhiên tính năng được cả người tiêu dùng lẫn các chuyên gia đánh giá cao.

Điểm yếucó thể nói là “duy nhất” nằm ở giá bán. Các sản phẩm mini Hi-End của Onkyo đôi khi có giá cao gần bằng những dàn âm thanh có kích thước “khủng” hơn rất nhiều.

Bộ ba sản phẩm mới nhất của Onkyo được chọn giới thiệu trong bài viết này bao gồm: thiết bị “tất cả trong một” CBX-600UKD, bộ dàn mini một khối CS-545UK và bộ mini “hai thớt” CS-1045DAB sẽ mangđến cho bạn đọc một sự lựa chọn đáng chú ý.

CS-545UK


CS-545UK là sự lựa chọn của các tín đồ iPod

CS-545UK nhỏ gọn có giá 249 bảng Anh (không kèm loa) là sự lựa chọn đáng chú ý của các “tín đồ” iPod. Chiếc đầu đọc tất cả trong một này ngoài khả năng chơi nhạc số còn có đủ cả đầu chơi CD, radio FM, DAB, AUX.

Cặp loa giới thiệu đi cùng hệ thống CS – 545UK có công suất 2 x 50W mang mã số D-045 nhỏ gọn, có chất lượng cao và giá cũng khá hấp dẫn – 100 bảng.

Điểm rất đáng nể của hệ thống mini này là chất lượng âm thanh có thể nói là rất chuẩn, khả năng điều chỉnh dải tần rộng.


Thiết kế hoàn hảo và Hi-Tech vừa truyền thống.

Thiết kế của máy cũng thật hoàn hảo, vừa Hi-Tech nhưng cũng rất truyền thống. Ta có thể nhìn thấy CS – 545 chính là bản sao thu nhỏ của hệ CS – 1045 với chất lượng có thể nói là gần bằng, trong khi giá cảchỉ nhỉnh hơn phân nửa.

Đầu đọc CD tuy không có kết cấu rời nhưng khả năng giải mã cũng khá tốt. Nó có thể đọc được các định dạng audio CD hay các đĩa ghi tự ghi CD-R/RW, định dạng MP3 với 4 mod - Normal/Random, Memory/Folder.

Đương nhiên khả năng bắt sóng radio rất chuẩn, bộ nhớ hỗ trợ 40 dải tần, chức năng đồng hồ báo thức... đầy đủ.

CBX-600UKD


CBX-600UKD là phiên bản nâng cấp của CBX-500.

Các "fan" iPod tuổi teen chắc chắn sẽ “phát cuồng” lên với model “tất cả trong một” CBX-600UKD này. Đây có thể coi là phiên bản nâng cấp của CBX-500 với ngoại hình cũng như “công lực” đều có bước tiến bộ đáng kể.

Với model này, Onkyo đã thực sự “gây chiến” với các hãng chuyên sản xuất các hệ thống audio mini ăn theo iPod.

Chỉ nhìn qua cũng thấy, CBX-600UKD ăn đứt các iPod dock thông thường nhờ thiết kế đẹp và hệ thống nút bấm điều khiển cùng màn hình hiển thị chức năng rất Hi-tech.

Dock cắm iPod nằm ngay chính giữa ở phía dưới chân đế và có cơ chế kéo/đẩy như một ngăn kéo, rất tiện khi bạn đổi sang chức năng (bắt sóng radio, chơi CD) hay mang vác khi di chuyển. Các chức năng bắt AM/FM/DAB, đồng hồ báo thức đều được tích hợp đầy đủ.


Khe cắm đĩa CD được bố trí bên trên

Khe cắm đĩa CD nằm ngay trên đỉnh máy và hệ thống cơ CD được bố trí theo chiều đứng. Cơ chế nắp đẩy “một gạt” của CBX-600UKD vừa giúp cho bảo vệ bộ cơ CD luôn sạch sẽ, chống được bụi bẩn lại đồng thời là chi tiết trang trí cho nắp trên máy.

CBX-600UKD cũng được trang bị một bộ điều khiển từ xa, tuy trông không hiện đại bằng của dàn CS - 1045 hay CS – 545 nhưng cũng có đầy đủ các chức năng cần thiết.

Chất lượng chơi nhạc của CBX-600UKD từ nguồn iPod thật không có điểm chê trách, bạn sẽ không thể ngờ rằng nguồn nhạc từ các file nén lại có thể cho âm thanh tốt như vậy. Hiệu quả này đạt được một phần là nhờ vào hệ chuyển đổi tín hiệu âm thanh ND-S1 đã từng đoạt nhiều giải thưởng của Onkyo.


Loa tích hợp cho âm thanh trung thực.

Hệ thống loa tích hợp gồm hai củ loa toàn dải OMF (Onkyo Micro Fibre) kích thước 8cm được lắp riêng rẽ và tuy nằm cách nhau không xa nhưng vẫn tạo hiệu ứng stereo khá tốt. Âm thanh toàn dải khá trung thực và sâu, âm trầm cũng được đánh giá là hoàn hảo so với kích thước của loa.

Bạn cũng có thể chỉnh các dải âm thông qua 11 cấp độ điểu chỉnh để chọn ra hợp âm thỏa mãn đôi tai của mình. CBX-600UKD còn được hỗ trợ âm siêu trầm (Super Bass) với ba cấp độ điều chỉnh, có lẽ chủ yếu để phục vụ nhu cầu xem phim.

Có thể CBX-600UKD tạo hiệu ứng không bằng một bộ surround với 5 hay 7 loa rời, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn tuyệt đại đa số các hệ thống loa gắn kèm TV.

Giá bán lẻ của CBX-600UKD đang được chào ở mức 350 bảng tại thị trường Anh, tuy không hề rẻ nhưng so với hiệu quả đem lại thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo”.

CS-1045DAB


Đầu đọc CD cao cấp và âm ly tích hợp.

CS-1045DAB bao gồm một đầu đọc CD cao cấp C-1045 và âm ly tích hợp R-1045DAB có khả năng bắt radio AM/FM và radio kỹ thuật số DAB (Digital Audio Broadcast – định dạng được áp dụng ở Anh từ năm 1995 và hiện nay được các quốc gia châu Âu cũng như nhiều nước trên thế giới sử dụng).

Hệ thống hỗ trợ đọc các nguồn âm thanh từ các thiệt bị ngoại vi thông qua các cổng giao tiếp: cổng USB nằm ở phía trước dành cho iPhone/iPad/iPod hoặc các nguồn nhạc số khác, cổng AUX, và thậm chí hỗ trợ cả phone MM dành cho các “tín đồ hiếm hoi” của đĩa than/vinyl...

Ngoài các đầu ra studio cho loa stereo và subwoofer, ngay mặt trước của amply còn có giắc cắm tai nghe dành cho các audiophile thực thụ.

Chiếc amply tích hợp tuner này được ứng dụng công nghệ VLSC (Vector Linear Shaping Circuit) – công nghệ đã giúp Onkyo khẳng định danh tiếng với mẫu âm ly stereo class A (level A) 5VL. Nó sử dụng bộ giải mã stereo D/A (Digital to Analogue– giải mã từ nguồn tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự) mang tên PCM1796 24-bit/192kHz Burr-Brown.


2 phiên bản đen và trắng.

Mặt trước của C-1045/R1045 được làm từ nhôm tấm dày 1,6mm, phay xước với hai màu được chọn là đen kim loại hoặc xám bạc theo đúng phong cách cổ điển mà Onkyo vẫn theo đuổi. Các mặt còn lại dùng thép lá có các khe tản nhiệt toàn bộ sơn đen.

Các nút điều khiển đều có dạng núm vặn cổ điển, tất nhiên toàn bộ các thao tác điều chỉnh đều có thể điều khiển từ xa thông qua remote control.

Thành phần cuối của hệ thống Hi-End mini này là cặp loa D-145 công suất 2x70W có thiết kế truyền thống với loa tép dom 2,5cm và củ loa bass 12cm OMF (Onkyo Micro Fibre). Tất nhiên, bộ dàn này vẫn có thể tải được những cặp loa công suất lớn hơn và chất âm cao cấp hơn.

Giá chào bán của hệ thống CS-1045DAB tại thị trường Anh quốc - nơi thương hiệu Onkyo vẫn đang chiếm vị trí thượng phong - là 700 bảng (khoảng hơn 1000USD) nguyên bộ, còn nếu không lấy loa giá sẽ còn 600 bảng (khoảng 900USD).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật