Bình Định: Bắt giữ đối tượng trộm xe SH chuyên nghiệp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 17-4, CQĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã ra lệnh truy nã Trần Quang Phúc (1986, trú H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, CATP Quy Nhơn đã bắt đồng bọn của Phúc là Bùi Vũ Bảo (1989, trú H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) cùng hành vi trên.
Bình Định: Bắt giữ đối tượng trộm xe SH chuyên nghiệp
Bùi Vũ Bảo.

Theo điều tra của CQĐT CATP Quy Nhơn thì 2 đối tượng này thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy hết sức chuyên nghiệp và táo bạo. Bọn chúng chuẩn bị và tự chế các thiết bị phá khóa các loại xe SH để thực hiện các vụ trộm xe máy một cách nhanh, gọn, trót lọt. Trong số các vụ trộm mà 2 đối tượng này thực hiện có vụ trộm xe SH tại H. Hoài Nhơn được thực hiện giữa ban ngày. Cụ thể, sáng 27-1, Bùi Vũ Bảo rủ Trần Quang Phúc đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Bọn chúng thống nhất là đi dạo chọn xe máy có giá trị, còn mới để trộm. Từ Quảng Ngãi, Bảo chở Phúc bằng xe máy đã được thay BKS giả đi vào Bình Định, vừa đi vừa quan sát. Khi đến xã Hoài Thanh Tây, H. Hoài Nhơn, thấy xe SH BKS 77C1-29174 của anh Nguyễn Ngọc Dương (1979, trú địa phương trên) đang dựng trước nhà, không người trông coi, Bảo đứng cảnh giới, Phúc vào trong lấy đoản sắt mang theo phá khóa, trộm xe SH. Phúc mở khóa chưa đầy 5 phút, đã nổ được máy, điều khiển chiếc xe vừa trộm được, còn Bảo điều khiển chiếc xe còn lại. Cả hai cùng đi về TP Quy Nhơn và trên đường, chúng gọi điện cho một mối quen để tiêu thụ xe. Sau đó, Bảo đi tiêu thụ chiếc xe này thì bị CATP Quy Nhơn mật phục bắt giữ, Phúc trốn thoát.

Ngoài việc thực hiện vụ trộm chiếc xe SH trên thì Bùi Vũ Bảo khai nhận trước đó, ngày 11-1, cả hai rủ nhau tìm xe SH để trộm. Khi “dạo” đến nhà chị Nguyễn Thị Mộng Hoàn (1985, trú P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn), thấy chiếc SH BKS 77L1-47474 dựng trước nhà, Phúc liền nói Bảo quay xe lại. Bảo cảnh giới, Phúc vào trong nhanh chóng leo lên xe, lùi lại che khuất tầm quan sát của người trong nhà và lấy đoản sắt mang theo mở khóa, nổ máy phóng đi. Chiếc xe này hai đối tượng bán được 12 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Chị Hoàn cho biết: “Lúc bị mất xe, tui đang nghỉ trưa trong nhà, nghĩ là đã khóa xe thì an toàn, vừa vào trong chưa được bao lâu đã nghe xe nổ, chạy ra tri hô nhưng đối tượng đã mất dạng”.

Đã có nhiều tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản” nên Bảo rất lì lợm trong việc khai báo. Qua xác minh, Bảo hầu như không có mặt tại địa phương mà thường đến các địa bàn Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai để gây án. Hải “kết nối” với Phúc - đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nhiều chiêu trò trong việc trộm xe máy. Cả hai bàn bạc kỹ trước khi gây án, từ việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ đến chọn địa điểm, phương thức gây án khiến bị hại bất ngờ, không kịp trở tay.

CQĐT CATP Quy Nhơn đã thu giữ 3 chiếc xe máy, trong đó 2 xe SH, một chiếc xe các đối tượng làm phương tiện gây án. Đồng thời, CQĐT đang mở rộng điều tra vì theo nhận định, bộ đôi này không chỉ gây ra các vụ trộm xe SH như đã khai báo. CQĐT cũng đang làm rõ hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của các đối tượng tiêu thụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật