Cúp điện hàng trăm khu vực ở TP.HCM

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, từ 29-9 đến 5-10 có khoảng 270 tuyến dây bị cắt điện từ 30 phút đến 5 giờ, ảnh hưởng đến 300 khu vực trong thành phố. Điều đáng nói, nhiều nơi bị cắt điện cả ban đêm.
Cúp điện hàng trăm khu vực ở TP.HCM
Mất điện, anh Trung Hậu (P.Phú Trung, Q.Tân Phú) không thể gia công đế giày kịp giao cho khách hàng - Ảnh: T.T.D.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN TP.HCM) cho biết từ ngày 29-9 đến 5-10, có khoảng 270 tuyến dây bị cúp điện với thời gian cúp từ 30 phút đến 5 giờ. Việc này ảnh hưởng khoảng 300 khu vực thuộc tất cả các quận huyện.

Giờ cúp điện chủ yếu từ 8g-13g hoặc 9g-14g. Trong đó có hơn 20 tuyến dây bị cắt điện vào ban đêm (30-90 phút) với mức độ ảnh hưởng khoảng 50 phường xã ở TP.HCM. Theo EVN TP.HCM, cắt điện ban đêm chủ yếu là cắt chuyển tải (tức là cắt chuyển một phần tuyến dây sang tuyến khác để làm công tác vào ban ngày và giữ điện cho tuyến đường không cần cúp).

Tuần này, không ngoại trừ trường hợp nhiều khu vực tiếp tục bị cúp điện nhiều lần như Bình Chánh, Củ Chi, Thủ Đức do đã bị cúp điện theo lịch công tác cộng với việc bị cúp do sa thải tự động theo tuyến dây.

Do thiếu công suất

Theo EVN TP.HCM, các khu vực cúp điện không giảm so với tuần trước. EVN TP.HCM thừa nhận ngoài việc cắt điện để làm công tác đường dây cho hơn 270 tuyến dây (cắt không quá 5 giờ/lần/tuần/tuyến dây) thì nguy cơ nhiều khu vực tiếp tục bị cắt điện do thiếu công suất vẫn còn. Đại diện EVN TP.HCM khẳng định: “Trong thời gian này do TP.HCM do thiếu công suất nên nhiều tuyến dây bị cắt tự động”.

Ông Nguyễn Anh Vũ - trưởng phòng quan hệ cộng đồng EVN TP.HCM - nói: “Thiếu nguồn là bị cúp điện, hệ thống tự động sa thải theo tần số chúng tôi không khống chế được và cũng không biết trước được”.

Theo một cán bộ kỹ thuật EVN TP.HCM, hiện nay là mùa mưa, trời mát nên sản lượng tiêu thụ điện có giảm nhưng vẫn bị cúp thường xuyên vì thiếu công suất. Việc thiếu công suất làm ảnh hưởng nặng tới người dân. Cụ thể thời gian qua, các ngày cao điểm thiếu công suất (21-9) số lượt cúp điện lên đến 55 lượt/ngày (tăng gấp 10 lần so với ngày bình thường và gấp 25 lần so với những ngày không thiếu nguồn).

Có nhiều nơi bị cúp không báo trước 7-9 lần trong một ngày như ở Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Thủ Đức. Có nơi bị cúp liên tục gần tháng nay vào hầu hết các buổi tối như khu vực ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh. Việc cúp điện đột xuất khiến người dân và các doanh nghiệp sản xuất trở tay không kịp, thiệt hại nặng nề vì điện bị cúp không thông báo trước.

 
Khu vực P.Phú Trung, Q.Tân Phú ngày 27-9 bị cúp điện cả ngày, gây khó khăn cho các hộ dân sinh sống ở đây - Ảnh: T.T.D.

Sa thải rơle tăng 15 lần

Về nguyên nhân tại sao TP.HCM bị cắt điện nhiều trong thời gian qua, EVN TP.HCM khẳng định việc TP.HCM bị cắt điện không liên quan đến việc tổ chức đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Việc thiếu điện là do công tác nguồn trên hệ thống, một số nhà máy nhiệt điện đưa vào tiểu tu, trung tu; ngoài ra một số tổ máy của các nhà máy như nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả bị sự cố chưa khắc phục xong, đồng thời mực nước các hồ thủy điện ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (AO), tình hình cung ứng điện tại TP.HCM trong tháng qua bị ảnh hưởng nặng nề, số lượt cúp điện do sa thải rơle trong tháng 9-2010 lên đến trên 240 lượt cắt điện với tổng số thời gian bị mất là 440 giờ, mất 1.425MWh, tăng 400% so với tháng 6-2010 (số lượt sa thải rơle vào tháng 6-2010 chỉ ở mức sáu lần dù thời điểm tháng 6, tình trạng mất điện do thiếu sản lượng tăng cao). So sánh ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tình trạng sa thải rơle của ba tháng trước là 28 lượt và của ba tháng gần đây lên đến 420 lượt, tăng 15 lần so với quý trước.

Trả lời câu hỏi giải pháp nào để giảm tình trạng cúp điện do sa thải rơle kéo dài nhiều nơi, ông Nguyễn Anh Vũ cho biết trước mắt EVN TP.HCM đã chỉ đạo điều chỉnh chỉ số cài đặt tần số hoạt động của hệ thống tự động sa thải rơle nhằm tránh tình trạng một số khu vực bị cúp điện nhiều lần. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu tiếp tục thiếu công suất thì không thể khống chế được. Ông Vũ nói: “Chúng tôi đã nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc làm sao giữ điện cho dân. Chúng tôi chỉ còn cách báo cáo Tập đoàn Điện lực VN, xin tập đoàn thôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật