Bất ngờ với số Tomahawk còn lại gần Syria

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù Mỹ tuyên bố đã phóng tới 76 quả Tomahawk vào Syria nhưng số tên lửa này chưa thấp vào đâu so với lượng tên lửa đang hiện diện gần Damascus.
Bất ngờ với số Tomahawk còn lại gần Syria
Tên lửa Mỹ tấn công Syria.

Trang Defense News vừa công bố hình ảnh tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân USS John Warner của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria. Được biết, tàu ngầm USS John Warner hoạt động ở Địa Trung Hải để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Nhờ vị trí thuận lợi, chiếc tàu ngầm này được chọn để sử dụng trong cuộc tấn công Syria.

Theo nguồn tin này, trong đợt tấn công syria vừa qua, chiến hạm và tàu ngầm Mỹ đã phóng tổng cộng 76 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu quân sự của Syria được xác định có liên quan đến vũ khí hóa học.

Dù đây là số tên lửa hành trình khá lớn được Hải quân Mỹ dùng cho một cuộc tấn công tuy nhiên nó không thấm vào đâu so với số lượng vũ khí này còn lại đã được Mỹ dồn đến ngoài khơi Syria.

Căn cứ vào thông tin có được, trang Defense News cho rằng hiện Hải quân Mỹ có khoảng trên 900 quả Tomahawk với các phiên bản từ tàu ngầm và chiến hạm.

Nguồn tin này cho biết, với việc điều động tàu sân bay USS Harry S. Truman cùng biên đội tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hộ tống tới Syria, Mỹ đã nâng tổng số tên lửa Tomahawk hướng về Syria lên tới gần 1.000 quả.

Để chuẩn bị cho đợt tấn công này, ngay từ hôm 11/4, Hải quân Mỹ đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman khởi hành tới Syria.

Đi cùng hàng không mẫu hạm này là tuần dương hạm, khu trục hạm và cả tàu ngầm hạt nhân tiến công chiến lược mang theo tên lửa hành trình Tomahawk.

Trong nhóm biên đội tàu sân bay USS Harry S. Truman có tàu tuần dương tên lửa USS Normandy, 3 tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke gồm USS Arleigh Burke, USS Forrest Sherman, và tàu USS Farragut và tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia mang theo tên lửa hành trình Tomahawk.

Tất cả các tàu sân bay của Mỹ đều có tàu ngầm, tàu khu trục, tàu tiếp liệu và tàu tuần dương đi theo tạo thành biên đội tác chiến. Bên cạnh đó Hạm đội 6 của Mỹ gần đó đang có nhóm tàu khu trục Aegis thuộc lớp Arleigh Burke gồm 5 chiếc USS-Mahan, USS-Ramage, USS-Gravely, USS-Barry và USS-Stout sẵn sàng nhận lệnh tham chiến để đổ bộ vào bờ biển Syria.

Như vậy Mỹ điều lực lượng gồm 9 tàu khu trục hạm, một tuần dương hạm, 2 tàu ngầm tấn công và một tàu sân bay cùng hướng về phía Syria thực hiện đợt tấn công "trừng phạt" Syria vì cáo buộc dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Với 90 quả tên lửa Tomahawk được trang bị trên mỗi tàu tuần dương và tàu khu trục cộng với số tên lửa Tomahawk trên các tàu ngầm tấn công, như vậy Mỹ đang duy trì khoảng 1000 quả tên lửa hành trình Tomahawk ngoài khơi Syria.

Với tổng số tên lửa được triển khai so với 76 quả đã phóng thì lực lượng còn lại có thể đủ nhấn chìm một diện tích lớn của Syria trong biển lửa nếu Mỹ tiếp tục phát động tấn công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật