Doanh nghiệp nước ngoài lạc quan về ngành khai khoáng Việt Nam

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mặc dù lĩnh vực khai khoáng thế giới hiện đang trong giai đoạn khó khăn nhưng sự kiện Minning Vietnam 2018 vẫn giữ vững quy mô với số lượng đông đảo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự lạc quan của doanh nghiệp về ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam”.
Doanh nghiệp nước ngoài lạc quan về ngành khai khoáng Việt Nam
Minning Vietnam 2018 sẽ mang đến nhiều công nghệ tiên tiến về khai khoáng cho thị trường Việt Nam.

Đó là đánh giá của ông BT Tee, Tổng Giám đốc công ty UBM Việt Nam- đơn vị tổ chức Triển lãm Công nghệ khai khoáng và Phục hồi tài nguyên khoáng sản 2018 (Minning Vietnam 2018). Ban tổ chức Triển lãm cho biết, Minning Việt Nam đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều tổ chức, hiệp hội chuyên ngành, kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2012, Triển lãm đã thu về nhiều thành công và trở thành cầu nối giao thương, kết nối kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mang đến sự đa dạng các công nghệ và máy móc tiên tiến phục vụ cho thị trường Việt Nam.

Khách đến tham quan Minning Vietnam 2018 sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với hơn 170 doanh nghiệp triển lãm đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Triển lãm có 9 nhóm gian hàng đến từ Anh, Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Singapore, Australia và Trung Quốc. Các giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp được trưng bày hấp dẫn trên diện tích gần 4.000 mét vuông.

Các doanh nghiệp và nhà cung ứng hàng đầu thị trường công nghiệp khai khoáng hiện nay tham gia triển lãm như: Fong Chuan Machinery, Germanbelt, Hamakyu, Mine Arc Systems, MDJ Eclectronic, Nippon Eirich, Sealtech Vietnam, QES Vietnam, Tsurumi, Manufacturing, Vinza, Weir Minerals, TKV...

Triển lãm được diễn ra từ ngày 18 đến 20/4/2018 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E) Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật