Trực thăng siêu vận tải của Mỹ gặp nạn, 4 người chết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CH-53E Super Stallion hiện là dòng máy bay trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ.
Trực thăng siêu vận tải của Mỹ gặp nạn, 4 người chết
Trực thăng CH-53E Super Stallion của đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Sputnik dẫn nguồn tin từ đài KYMA-TV cho biết, trực thăng CH-53E Super Stallion của đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bị rơi gần thành phố El Centro, miền nam California.

Theo nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết, hiện có 4 người trên chiếc trực thăng này đã t‌ử nạ‌n, tuy nhiên chưa rõ họ có phải là Thủy quân lục chiến hay không.

Sự việc này đang tiếp tục được điều tra. Trong những năm gần đây loại trực thăng CH-53 thường xuyên gặp những tai nạn. Như hồi đầu năm 2016, hai chiếc trực thăng CH-53 chở theo 12 người của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã va chạm nhau trên không và lao xuống vùng biển ở phía Bắc đảo Oahu, Hawaii.

Hay như hồi tháng 4/2015, một chiếc CH-53E đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống bãi biển Solana, gần San di‌ego.

Trước đó vào tháng 1/2012, 1 chiếc CH-53 rơi ở Afghanistan khiến 6 lính ISAF cùng toàn bộ lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

Được biết CH-53E Super Stallion hiện là dòng máy bay trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ. Nó có bề ngoài gần giống với CH-53 Sea Stallion, tuy nhiên nó được trang bị 3 động cơ cung cấp công suất mạnh hơn so với 2 động cơ của Sea Stallion.

Trực thăng CH-53E có 7 cánh quạt nâng thay vì dùng 6 cánh quạt nâng như phiên bản CH-53.

CH-53E có thể chuyên chở 55 người hoặc tải được 13.610 kg hàng hóa, ngoài ra nó còn có thể chở thêm 16.330 kg hàng hóa treo bên ngoài thân máy bay.

CH-53E Super Stallion là máy bay lên thẳng duy nhất có khả năng mang cả tiểu đội pháo 155 mm (bao gồm pháo, đạn dược cùng binh lính).

Tốc độ bay hành trình của Super Stallion là khoảng 278 km/h và tầm bay là 1.000 km. Những phiên bản nâng cấp của CH-53E được trang bị thiết bị nhìn đêm (HNVS), súng máy .50 BMG (12,7 mm) GAU-21/A và M3P được cải tiến, và thiết bị nhìn phía trước bằng hồng ngoại (FLIR) AAQ-29A.

Bắt đầu được đưa vào biên chế cho Lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ từ năm 1981, CH-53 Super Stallion từ đó trở thành "trụ cột" của Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong tất cả các nhiệm vụ vận tải hạng nặng và chuyển quân.

Đến nay đã có khoảng 165 chiếc CH-53 Super Stallion được các phi đội bay vận tải của Lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ sử dụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật