Tràn lan sinh vật ngoại lai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian vừa qua, mặc dù đã có sự cảnh báo của các cơ quan chức năng về sự nguy hại của một loài sinh vật ngoại lai nhưng những sinh vật này vẫn đang được người bán nhập về bán tràn lan trên thị trường TP.HCM.
Tràn lan sinh vật ngoại lai
Ảnh minh họa
Những loài sinh vật ngoại lai như: ốc bươu vàng, chuột hamster, cây mai dương, rùa tai đỏ và mới đây là tôm đỏ, các loại cây ăn thịt như cây nắp ấm, cây bắt ruồi… được người bán nhập về bán tràn lan trên thị trường TPHCM.                     
             
Trước cổng chùa Phước Hải Tự, phường Đakao,Q.1, TP.HCM ,những cửa hàng bán rùa tai đỏ vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua mặc dù các chủ tiệm tại đây biết rõ rùa tai đỏ đang gây hại rất lớn cho môi trường như khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái và nó còn có thể mang salmonella, một loại vi khuẩn có thể gây bệnh thương hàn đối với người.
 
Ngoài rùa tai đỏ, tại các dãy phố nổi tiếng bán các loại sinh vật cảnh ở TP.HCM như Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông…người bán vẫn vô tư bày bán các loại cá có trong danh sách cấm như cá hổ, hoàng đế và thậm chí là cả loại tôm đỏ.
 
Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng nguồn lợi thủy sản cho biết, loại tôm này có nguồn gốc từ Mỹ và Úc, càng to, khỏe với vỏ dày cứng và rất hung dữ, chúng ăn tạp cả hoa màu, lúa, kể cả các loại thủy sản và thường đào hang để trú ẩn nên dễ làm sụt lở đê điều, các công trình thủy lợi. Do đặc tính hung dữ, phá hoại mùa màng cũng như hệ thống đê điều nên Bộ NN-PTNT đã đưa loại tôm này vào diện phải kiểm soát chặt; đơn vị nào muốn nhập phải xin phép bộ. Tuy nhiên, bằng nhiều con đường, các loại sinh vật này vẫn được tuồn vào Việt Nam.
 
Không những động vật, các loài cây lạ cũng đang được du nhập và bày bán công khai tại VN. Theo thông tin trên một diễn đàn mua bán cây cảnh lạ, ngoại nhập tại TP.HCM, các loại cây con mới ươm mầm như nắp ấm, bắt ruồi có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/cây. Khi được hỏi nguồn gốc các loại cây này thì những người bán từ chối tiết lộ.
 
Với những gì đang diễn ra thì rõ ràng sự chậm chạp trong công tác quản lý sinh vật ngoại lai của các cơ quan ban ngành liên quan đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả tai hại cho môi trường sinh thái của VN.    
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật