Việt Nam trúng thầu bán 300.000 tấn gạo cho Indonesia

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lần nhập khẩu gạo thứ ba của Indonesia kể từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam đã giành được hợp đồng xuất khẩu 300.000 tấn cho quốc gia này. Điều này được dự báo sẽ góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam thời gian tới.
Việt Nam trúng thầu bán 300.000 tấn gạo cho Indonesia
Nông dân đang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kiêm quyền Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) cho biết, Indonesia vừa mở thầu mua tổng số 500.000 tấn, Việt Nam trúng thầu 300.000 trên trong lần nhập khẩu này. “Đây là lần mở thầu thứ ba của Indonesia kể từ đầu năm 2018 đến nay, sau hai năm Indonesia mới nhập khẩu trở lại”, ông Nam cho biết.

Ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát, là doanh nghiệp hội viên của VFA cũng xác nhận Việt Nam vừa giành được hợp đồng bán 300.000 tấn gạo cho Indonesia khi trao đổi với PV và cho biết Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafodd 1) và Vinafood 2 là hai đơn vị đã giành được hợp đồng lần này.

Theo ông Tuấn, khác với những lần trước, đợt chào mua này, phía Indonesia không mở thầu, mà mời đích danh doanh nghiệp để bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng.

Theo ông, chủng loại gạo mà phía Indonesia mua của Việt Nam là gạo 15% tấm và thời gian giao hàng từ tháng 5 đến tháng 7-2018. Về giá trúng thầu, tuy không tiết lộ cụ thể, nhưng theo ông Tuấn, giá trúng thầu của hợp đồng lần này rất tốt.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin của PV, mức giá của hợp đồng 300.000 tấn gạo bán cho Indonesia mà doanh nghiệp trong nước vừa giành được là 465,9 đô la Mỹ/tấn (giá CIF Indonesia).

Với việc giành được hợp đồng như nêu trên, theo nhận định của ông Tuấn, sẽ là nền tảng để những hợp đồng thương mại bán được giá cao, “chứ nếu không có hợp đồng này các nhà nhập khẩu sẽ "đè" mình nữa”, ông nói.

Theo ông, trước khi ký hợp đồng này, thì doanh nghiệp chào bán có thể các nhà nhập khẩu không đồng ý mua với lý do cho rằng giá gạo Thái Lan thấp hơn Việt Nam. “Nhưng mặt bằng giá trong nước hiện nay là trên 410 đô la/tấn (gạo 5% tấm) và có hợp đồng này nữa, thì ít nhiều sẽ định hướng được thị trường”, ông cho biết.

Theo nguồn tin của PV như nêu trên, 200.000 tấn còn lại trong tổng số 500.000 tấn nhập khẩu lần này, Indonesia quyết định mua từ Thái Lan với chủng loại gạo 5% tấm với mức giá trúng thầu (theo giá CIF Indonesia) là 473,8 đô la Mỹ/tấn.

Như đã nêu ở trên, đây là lần mua gạo thứ ba của Indonesia kể từ đầu năm 2018 đến nay. Trong đó, lần đầu tiên, Indonesia nhập khẩu từ Việt Nam 141.000 tấn, Thái Lan 120.000 tấn, Pakistan 65.000 tấn và Ấn Độ 20.000 tấn; lần thứ hai, Indonesia quyết định nhập khẩu 50.000 tấn từ Pakistan và lần thứ ba Indonesia nhập khẩu 500.000 tấn từ Việt Nam và Thái Lan như nêu trên.

Như vậy, từ đầu năm 2018 tính đến nay, Indonesia đã nhập khẩu ít nhất trên 895.000 tấn gạo các loại, trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam là 441.000 tấn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật