Phú Lộc ( Huế ): Xóa sổ “đại lý” ma túy ở miền quê

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn H. Phú Lộc, TT- Huế xuất hiện nhiều đối tượng trẻ, trên dưới 20 tuổi thường xuyên tụ tập mua bán, sử dụng ma túy “đá”. Điều đáng nói, nhiều thanh niên độ tuổi mới lớn con nhà khá giả, một số thanh niên làm ăn ở Lào về cũng có dấu hiệu bị kẻ xấu lôi kéo sử dụng ma túy “đá” khiến người dân lo lắng, bức xúc.
Phú Lộc ( Huế ): Xóa sổ “đại lý” ma túy ở miền quê
Các đối tượng mua bán ma túy “đá” và mã tấu mà CA thu giữ được.

 Từ nguồn tin TS, CAH Phú Lộc (TT-Huế) phát hiện đường dây mua bán ma túy “đá” này do Nguyễn Phan Phước Thọ (1999, trú xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc) cầm đầu và thường giao dịch ma túy trên tuyến QL1A qua các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An… thuộc H. Phú Lộc. Điều đáng nói, dù “ổ” ma túy này “mọc” lên ở làng quê, nhưng lại “thu hút” khá nhiều thanh niên ở thành phố đến đây mua “hàng”. Trước tình hình đó, CAH Phú Lộc xác lập Chuyên án 0318T để đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng CA xác định, ngày 20-3, các đối tượng đi mua ma túy “đá” đưa về Huế để phân nhỏ bán cho các con nghiện. 0 giờ 15, lực lượng CSMT CAH Phú Lộc bất ngờ xuất hiện, khống chế bắt quả tang Nguyễn Phan Phước Thọ (1999, trú xã Lộc Sơn) đang bán ma túy cho con nghiện T.V.T. (trú H. Phú Lộc) tại nhà riêng. Đồng thời, tại đây CA cũng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Việt và Hoàng Văn Đức (cùng sinh 1996, trú xã Lộc An, H. Phú Lộc) đang nhận “hàng” để chuẩn bị đến các điểm giao hẹn trên QL1A. Qua khám xét nhà riêng của các đối tượng, CA thu giữ một số lượng lớn ma túy “đá” được cất giấu trong nhiều túi ni-lông, nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, mã tấu, dao bấm…

Phá Vụ Buôn m‌a tú‌y Trị Giá 57 Tỷ Đồng

//

Tại cơ quan CA, các đối tượng Hiếu, Việt và Đức đều khai nhận, đã nhiều lần trực tiếp bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Tuy nhiên, các đối tượng này cho rằng mọi giao dịch của chúng đều dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Phan Phước Thọ. Qua đấu tranh khai thác, Thọ thừa nhận chính là chủ mưu đường dây mua bán ma túy này. Theo đó, cứ cách vài ba ngày, Thọ bỏ tiền ra rồi phân công Hiếu, Việt hay Đức chia nhau vào TP Đà Nẵng mua ma túy “đá” của một đối tượng (chưa xác định danh tính) rồi đưa về Huế bán kiếm lời và sử dụng. Ngoài ra, Thọ cũng nhiều lần trực tiếp vào Đà Nẵng mua “hàng” đưa về Huế. Sau khi mua “hàng” về Huế, các đối tượng có nhu cầu mua ma túy “đá” đều trực tiếp liên hệ qua Thọ. Sau đó, Thọ phân công cho các đối tượng khác đưa hàng đi giao dịch. Theo cơ quan CA, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ thực hiện việc mua bán ma túy sau 24 giờ hằng ngày. Các đối tượng đi giao “hàng” đều sử dụng xe có phân khối lớn và điểm giao là trên tuyến QL1A. Đối tượng cầm đầu đã phân công cụ thể, đối tượng giao “hàng”, đối tượng nhận tiền và đối tượng cảnh giới… Khi cán bộ điều tra hỏi “vì sao lại chọn địa điểm bán ma túy trên QL1A?”, các đối tượng thừa nhận, chọn tuyến QL1A để giao dịch vì nếu bị phát hiện thì dễ dàng tẩu thoát.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án 0318T đều rất manh động. Nhằm 1đảm bảo cho đường dây này hoạt động, đối tượng cầm đầu Nguyễn Phan Phước Thọ luôn yêu cầu các đối tượng trong nhóm phải mang theo mã tấu để đề phòng, sẵn sàng tấn công lực lượng CA nhằm tẩu thoát. “Xác định nhóm đối tượng luôn thủ hung khí nên trước khi vây bắt, lực lượng phòng chống ma túy đã lên kế hoạch rất chi tiết. Nếu chỉ cần một chút sơ hở thì lực lượng chức năng rất dễ bị các đối tượng sử dụng hung khí để tấn công” - Thượng tá Điền chia sẻ. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Phú Lộc đã khởi tố Nguyễn Phan Phước Thọ, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Việt và Hoàng Văn Đức về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua điều tra mở rộng, ngày 27-3, CAH Phú Lộc đã triệu tập thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán ma túy này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật