Quảng Ninh: Mở hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử 2018

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/3, Quảng Ninh mở hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018 tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí), đây là hoạt động văn hóa thường niên ở tỉnh này. Lễ hội năm nay với chủ đề “Hợp tác và Phát triển – Điểm đến của thành công”; đồng thời còn là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.
Quảng Ninh: Mở hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử 2018
Màn trống hội mở màn lễ khai mạc.

Dự lễ hội có ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Iijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản; cùng nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền địa phương và TP Uông Bí.


Hoa Anh đào cùng đua sắc với Mai vàng Yên Tử ở non thiêng đất Phật.

Lễ hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử là một trong những sự kiện quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, tăng cường quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời là cơ hội giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư phát triển về du lịch, thương mại giữa các doanh nghiệp 2 nước.

Sự kiện này cũng góp phần tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh đẹp của Yên Tử, Uông Bí, với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại, văn hóa, tạo ra một không gian giao lưu đặc biệt, nơi quốc hoa Anh đào và văn hóa Nhật Bản cùng hoa Mai vàng Yên Tử được quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách.


Hoa Anh đào - quốc hoa của Nhật Bản đã được đưa vào trồng thí điểm ở vùng núi Yên Tử cho thấy phát triển tốt.

Lễ hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử năm nay là năm thứ 6 tỉnh Quảng Ninh tổ chức và đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên. Trong bài phát biểu của ông Iijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng trở nên sâu sắc thông qua những sự kiện giao lưu văn hóa này.

Đặc biệt năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm nay lại được tổ chức trên non thiên đất Phật một tôn giáo tiến bộ ở Việt Nam, nơi có loài hoa rừng quí giá của Việt Nam. Hoa Mai vàng của Việt Nam khoe sắc cùng hoa Anh đào của Nhật Bản, tô điểm thêm hương sắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.


Hoa mai Yên Tử nguyên sinh là một loài hoa rừng và chỉ có duy nhất ở vùng rừng Yên Tử trong cánh cung Đông Triều.

Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018, diễn ra đến hết ngày 26/3; gồm nhiều hoạt động văn hóa, tiếp thị như: Trình diễn trang phục truyền thống, hiện đại của Việt Nam và Nhật Bản; triển lãm 50 cây và 5.000 cành hoa Anh đào Nhật Bản, trên 200 cây hoa Mai vàng Yên Tử; trưng bày, quảng bá và bán “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh với khoảng 30 gian hàng; trưng bày mô hình hoa lập thể chủ đề “Núi Yên Tử non thiêng”; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại Làng hành hương cùng một số trò chơi dân gian của Việt Nam, Nhật Bản…


Các vị khách từ nước Nhật xa xôi trảy hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử.

Dưới đây là một số hình ảnh Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử khoe sắc trong tiết xuân Mậu Tuất.


Mai vàng Yên Tử 5 cánh đơn, thoang thoảng hương thơm.


Mai vàng Yên Tử đi vào Bộ tứ linh, được dân địa phương tôn kính nghinh ở vị trí trang trọng trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.


Mai vàng Yên Tử khoe sắc trong tiết xuân.


Mai vàng Yên Tử nở rộ vào dịp tiết xuân.


Mai vàng Yên Tử từ năm 2015 đã đi vào cơ cấu cây trồng đưa lại nguồn thu cao trong kinh tế trang trại ở các xã dưới chân dãy núi Yên Tử.


Nhiều cao tăng, đại đức người Nhật vượt trùng khơi vãn cảnh, thỉnh kinh non thiêng đất Phật Yên Tử.


Non thiêng đất Phật trước ngày lễ Hội hoa Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử.


Vùng núi Yên Tử đặc trưng rõ nét tiểu vùng khí hậu, biên độ khí hậu ngày đêm chênh lệch xa, có nét tương đồng với khí hậu của vùng Đông Bắc Nhật Bản, phù hợp với môi trường sinh trưởng của hoa Anh đào.


Mai vàng Yên Tử sinh trưởng trong tự nhiên ở vùng rừng Yên Tử nay được nhân giống trồng rộng rãi ở TP Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật