Ô nhiễm ‘bủa vây’ nhiều khu dân cư

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều năm nay, người dân sống trên địa bàn phường Điện Dương, Điện Nam Đông (Điện Bàn) luôn bị “bủa vây” bởi tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và rác thải.
Ô nhiễm ‘bủa vây’ nhiều khu dân cư
Bãi rác Cẩm Hà âm ỉ cháy từ đầu tháng 3.2018 đến nay, gây ảnh hưởng đến các khu dân cư Điện Nam Đông và Điện Dương. Ảnh: H.LIÊN

Sống chung với ô nhiễm

Từ đầu tháng 3.2018 đến nay, người dân khối phố 7A (phường Điện Nam Đông) và các khu dân cư giáp ranh của xã Điện Dương luôn bị “tr‌a tấ‌n” bởi khói bụi, mùi khét lẹt, khói độc do bãi rác chất cao như núi nằm trên địa bàn thôn Bàu Ốc Thượng (xã Cẩm Hà, Hội An). Bà Trang Thị Sửu (trú phường Điện Nam Đông) bức xúc: “Bãi rác của Cẩm Hà nhưng chỉ cách nhà tôi vài trăm mét đường chim bay. Trước lâu lâu mới cháy, nhưng từ đầu tháng 3 đến nay cứ cháy miết. Có sống ở đây mới thấu, có bữa thở không nổi vì mùi khét, tội nhất là con nít. Khi thì người dân Hội An, Điện Dương chịu, khi thì dân Điện Nam Đông lãnh đủ vì hướng gió”. Bà Sửu cùng nhiều người dân khác cho rằng, người ta phải đốt bớt vì bãi rác quá tải nên gây ô nhiễm không khí. Ông Dương Mười (trú khối phố 7A, Điện Dương) nói: “Bãi rác như cái gánh nặng đối với các khu dân cư. Không chỉ vậy, hàng chục trại heo, trại gà nằm ở vùng giáp ranh Điện Nam Đông và Điện Dương cũng gây mùi khó chịu”.

Ngoài ra, hiện người dân hai địa phương Điện Nam Đông và Điện Dương còn phải sống chung với mùi hôi thối từ việc vận chuyển cá tươi và phơi sấy, sản xuất chế biến thức ăn gia súc của Công ty Sông Ngân (Điện Dương). Chị Nguyễn Thị Hoa, một chủ quán nước ở vùng giáp ranh : “Sống lâu năm với mùi hôi, ô nhiễm không khí, mũi tôi không còn cảm nhận được mùi gì nữa. Nhiều người cùng xóm bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Họ chở cá trên đường nước chảy ròng ròng, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Có hôm khách đang ăn, uống nôn ọe và chạy đi chỗ khác tránh. Nhất là đến mùa cá rộ lên, cả cá tươi, cá khô, mùi hôi tanh tấn công các khu dân cư”.

Một cơ sở chăn nuôi gà vịt nằm sát khu dân cư khối 7A, phường Điện Nam Đông. Ảnh: H.LIÊN

Tại Cụm công nghiệp Nam Dương (phường Điện Dương), đầu năm 2018, Công ty CP Xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam đi vào hoạt động cũng làm ảnh hưởng đời sống của người dân. Mỗi ngày, những đoàn xe hùng hậu của Việt - Hàn chạy trên đường mang theo bụi bẩn, bùn đất ra khu dân cư. Ông Lê Tự Thành Tâm (phường Điện Nam Đông, giáp ranh với Điện Dương) bức xúc: “Họ chỉ hoạt động mới mấy tháng mà gây xáo trộn đời sống của nhân dân. Cứ mưa xuống, xe tải chở xi măng, vật liệu ra vào nhà máy mang bùn đất ra đường nội thị, nhớp nháp, gây mất cảnh quan đô thị, còn nắng lên thì bụi bẩn khủng khiếp. Dân phản đối nhiều thì họ có tưới nước nhưng xe chạy đêm ngày, tưới một hai lần chẳng ăn thua”. Còn theo ông Văn Đạt (phường Điện Dương), sống cạnh công ty này thì không chỉ bị ô nhiễm bụi đất, đoàn xe hoạt động 3 - 4 giờ sáng còn bóp còi to. Phía công trường của công ty còn hoạt động vào ban đêm, gây tiếng động ầm ầm khiến người dân giật mình thức giấc. “Dân chúng tôi phản ánh miết nhưng cũng chưa cải thiện được. Đã phải chịu hôi hám, ô nhiễm, nay cứ liên tục gánh chịu sự ồn ào thì không chịu nổi. Đoàn xe chạy suốt ngày với tốc độ nhanh, đường hẹp cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao” - ông Đạt tỏ bày.

Kiến nghị xử lý môi trường

Ông Đinh Phúc Nam - Chủ tịch UBND phường Điện Dương xác nhận, tình trạng ô nhiễm môi trường do mùi hôi, bụi bẩn và tiếng ồn do các doanh nghiệp, trang trại ở Điện Dương gây ra như người dân phản ánh là có. “Công ty Sông Ngân bị người dân phản ánh nhiều rồi. Đặc thù của nhà máy này là vận chuyển cá tươi về phơi khô, sấy. Nếu công ty này tiếp tục gây ô nhiễm, tạo điểm nóng về an ninh trên địa bàn thì chỉ còn cách yêu cầu ngừng hoạt động” - ông Nam nói.

Cũng theo ông Nam, Điện Dương hiện có 21 trang trại nuôi heo, 16 trang trại nuôi gà, phần lớn được đầu tư kiên cố, có hệ thống chuồng trại khép kín nhưng ô nhiễm không khí là khó tránh khỏi vì cũng nằm gần khu dân cư. Phường kiến nghị lên cấp trên từng bước giảm dần số lượng trang trại cũng như quy mô, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề nhằm đảm bảo môi trường, thúc đẩy du lịch phát triển. Cùng với đó, yêu cầu các chủ trang trại cam kết cải thiện môi trường, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý, đầu tư thêm hầm biogas… Đề cập Công ty Việt - Hàn, ông Nam xác nhận: “Việc xe ra vào công ty bóp còi to, hoạt động từ 4 giờ sáng, gây bụi bẩn, chúng tôi có nghe dân phản ảnh. Khi người dân kiến nghị, với phạm vi của phường, chúng tôi lập tức làm việc, góp ý, nhắc nhở công ty cải thiện; đồng thời yêu cầu các đơn vị vận chuyển ra vào công ty tăng cường tưới nước trên đường chính, giảm thiểu bụi bặm”.

Theo Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn, đối với Công ty Sông Ngân, vào tháng 6.2017, Tổ kiểm tra liên ngành về môi trường của thị xã Điện Bàn đã kiểm tra tại cơ sở này, nhận thấy có phát sinh mùi hôi tại khu vực nhập liệu và khu vực chứa bao bì phế liệu. Tổ kiểm tra đã đề nghị công ty nhanh chóng xử lý mùi hôi ở khu vực nhập liệu (làm kín khu vực nhập liệu, hút về hệ thống xử lý khí thải) và khu vực chứa bao bì phế liệu, hoàn thành vào ngày 20.6.2017. Bên cạnh đó, yêu cầu công ty phải thường xuyên vệ sinh khu vực nhập liệu và khu vực chứa bao bì phế liệu, vận chuyển, xử lý bao bì trong ngày và đảm bảo các quy định khác trong đề án bảo vệ môi trường như cam kết. Tổ còn nhắc nhở công ty thường xuyên yêu cầu các đơn vị vận chuyển nguyên liệu không được để nước rơi vãi, gây hôi thối.

Đối với các cơ sở chăn nuôi phường Điện Dương, Phòng TN&MT thị xã cho biết, đã phối hợp UBND phường Điện Dương yêu cầu các chủ cơ sở trang trại phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời giao UBND phường Điện Dương đôn đốc các chủ cơ sở phải lập hồ sơ môi trường để được xác nhận theo quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng vừa kiến nghị lãnh đạo Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thị xã Điện Bàn và TP.Hội An (vùng giáp ranh Điện Bàn). Phòng cũng kiến nghị tỉnh đưa vào chương trình quan trắc môi trường năm 2018 đối với môi trường không khí, nước dưới đất tại khu vực này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật