Sóc Trăng: Sai phạm hàng loạt, chỉ cần rút kinh nghiệm?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý tài chính thời gian dài nhưng Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu cùng các cá nhân sai phạm chỉ bị rút kinh nghiệm.
Sóc Trăng: Sai phạm hàng loạt, chỉ cần rút kinh nghiệm?
Trường THPT Hoàng Diệu nơi xảy ra sự việc.

Theo kết luận số 02/KL-TTr của thanh tra tỉnh Sóc Trăng, trong giai đoạn 2015 -2017, cho thấy bà Phạm Ngọc Phụng (Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu) cùng một số cá nhân khác đã không tuân thủ các quy định Pháp Luật, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính về các nguồn tiền qua các năm với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn thu học phí chưa đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định là 23.925.500 đồng; Quỹ phúc lợi là 137.909.100 đồng; Dạy thêm học thêm (ôn thi tốt nghiệp Quốc gia) là 105.426.968 đồng; Dạy tăng cường 511.853.362 đồng; Văn nghệ mừng xuân 144.418.000 đồng; Huê hồng đồng phục 99.028.000 đồng; Huê hồng bảo hiểm tai nạn và y tế là 107.354.131 đồng; Nguồn Khuyến học là 81.727.500 đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra Quỹ tiền mặt tại trường THPT Hoàng Diệu còn cho thấy Ban Giám hiệu chủ trương không để tồn quỹ tiền mặt nhưng lại không chỉ đạo nộp vào tài khoản tiền gửi của trường mà lại gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là sai quy định (nguồn thu khác).

Bên cạnh các sai phạm liên quan đến tài chính thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động giáo dục tại đây còn để xảy ra một số vi phạm như việc ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn… chưa thực hiện đúng thể thức, thiếu căn cứ theo qui định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; Việc dạy tăng cường không có văn bản quy định về định mức thu, chi. Trường vận dụng văn bản về dạy thêm học thêm để xây dựng định mức thu, chi trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng chưa thực hiện đúng làm nội bộ mất đoàn kết…

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù để xảy ra hàng loạt sai phạm trên nhưng đến nay hình thức xử lý sai phạm chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân sai phạm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/3, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó văn phòng luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) đã ký văn bản gửi Bộ GD&ĐT cùng Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu xem xét lại kết luận thanh tra tại trường này. Bởi lẽ theo luật sư Đức, ông là người nhận hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của một số giáo viên THPT Hoàng Diệu. Sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan, luật sư Đức cho rằng việc xử lý đối với các tập thể và cá nhân là chưa khách quan không có tính răn đe, chưa vô tư, tiếp tục gây bất bình trong dư luận, đặc biệt là đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường.

Đồng thời, để tránh tình trạng trù dập người khiếu nại tố cáo và tiếp tục gây mất đoàn kết nội bộ sau này, luật sư Đức cũng đề nghị Bộ GD&ĐT, Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét chỉ đạo theo hướng "tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra do đã có phản ứng quyết liệt từ người khiếu nại tố cáo hoặc luân chuyển công tác đối với người đứng đầu tại trường THPT Hoàng Diệu".

Báo sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật