Mũi “Thất Vọng”, Washington, Mỹ
Được biết, cái tên đặc biệt này là do một thương gia kiêm nhà thám hiểm người Anh - John Meares đặt cho, khi ông vô cùng thất vọng vì không tìm ra được dòng sông lớn nhất mà người xưa kể lại.
Trái với cái tên có phần chán nản này là khung cảnh hùng vĩ và hoang dã của mũi thất vọng, hàng năm nơi đây vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch ghé thăm với mục đích tìm ra nguồn gốc của cái tên đặc biệt này của mũi.
Đảo “Sai Lầm”, Maine, Mỹ
Đảo Sai Lầm thuộc hạt Washington của bang Maine, Mỹ này vắng vẻ và rất ít người sinh sống, đảo cũng được liệt vào danh sách những điểm đến có tên gọi lạ lùng nhất trên thế giới. Nếu có dịp bạn có thể ghé thăm hòn đảo có cái tên đặc biệt này để được người trên đảo giải thích rõ hơn về nguồn gốc của tên gọi này.
Làng “Đau Khổ”, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Pháp
Làng “Đau Khổ" nằm ở vùng Somme, Picardie phía bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 117 km. Ngôi làng nhỏ có cái tên thú vị này chỉ có khoảng 137 người sinh sống.
Dù có tên không mấy thu hút nhưng đây là một trong những ngôi làng có lượng khách ghé thăm rất lớn, vì sở hữu nhiều điểm tham quan mang nét đặc trưng của vùng quê nước Pháp thanh bình, yên ả.
Núi “Thất Vọng”, Melbourne, Australia
Khác với những điểm đến ở trên, núi thất vọng được đặt tên theo đúng với tính chất của vùng, chẳng có gì đặc biệt, không người ở, quan cảnh cũng không có gì nổi bật.
Thị trấn “Buồn Chán”, Oregon, Mỹ
Không giống như nhiều người vẫn nghĩ, người dân trong thị trấn này cực kỳ yêu thích cái tên được đặt. Thậm chí, người dân của thị trấn có cái tên kì lạ này còn liên hệ với thị trấn “Tẻ Nhạt” ở Scotland để quảng bá du lịch cho cả hai.
Du lịch Nhật Bản bao nhiêu lần mà chưa đến chỗ này xem ra cũng phí