Iran ra điều kiện để đàm phán với Mỹ và phương Tây về vấn đề tên lửa

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phát ngôn của quân đội Iran đã bình luận về việc Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân bởi Iran vẫn tiếp tục chương trình phát triển tên lửa.
Iran ra điều kiện để đàm phán với Mỹ và phương Tây về vấn đề tên lửa
Ảnh minh họa

Chuẩn tướng Masoud Jazayeri hôm thứ bảy nói rằng điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán quốc tế đối với vấn đề tên lửa của Iran là việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa mà Mỹ và các nước châu Âu đang sở hữu.
"Những gì mà người Mỹ nói trong tuyệt vọng về việc hạn chế khả năng sở hữu tên lửa của Iran là một giấc mơ không thể đạt được", ông Jazayeri nói với Hãng Thông tấn IRNA.

Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu, Iran và các nước P5 + 1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức). Thỏa thuận này, không bao gồm chương trình tên lửa của Iran, quy định việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran nhằm đổi lấy việc Iran từ bỏ chương trình nghiên cứu hạt nhân vì mục đích quân sự.

Theo ông Trump, đây là "thoả thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán", Tổng thống Mỹ cho biết hồi tháng 10, chính quyền của ông đã quyết định không xác nhận rằng Iran đã tuân thủ thỏa thuận này và chỉ trích chương trình phát triển tên lửa của Iran. Về phía mình, Tehran đã bác bỏ tuyên bố này.
Nga và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân với Iran xem xét sự tuân thủ của nước Cộng hòa Hồi giáo và đã lên tiếng lo ngại về lập trường của Washington.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao châu Âu sẽ thảo luận về thỏa thuận này vào cuối tháng 3 tại Ý với các đối tác Iran để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật