Người phản đối thiên nga nói về sự xuất hiện của vịt trời tại Hồ Gươm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một trong số những nhà khoa học đầu tiên lên tiếng phản đối việc thả thiên nga ở Hồ Gươm, PGS Hà Đình Đức cho rằng, đàn vịt trời sẽ sớm bay khỏi hồ này.
Người phản đối thiên nga nói về sự xuất hiện của vịt trời tại Hồ Gươm
5 con vịt trời bơi lội tại Hồ Gươm.

Trao đổi với PV, PGS. Hà Đình Đức nhận định: Vịt trời là loài chim di cư, chủ yếu sống ở phương Bắc.

“Đàn vịt trời này bay đến Hồ Gươm và ở đó. Do đàn vịt này rất nhanh, nên cũng rất khó tiếp cận và đuổi nó đi được. Đó là tự nhiên”, người được mệnh danh là "nhà rùa học" nói.

Theo ông Đức, theo tập tính của loài vịt trời thì sớm muộn nó sẽ rời đi, chứ không ở lại Hồ Gươm lâu, bởi chúng rất sợ nơi có đông người. “Những loài này thường sẽ bay đến những ao, hồ ở nông thôn. Những nơi nào an toàn, ít nhộn nhịp hơn thì nó sẽ ở lại lâu hơn”, ông Đức nhận định.

12 con thiên nga từng được thả thí điểm ở Hồ Gươm.

Trước đó, ông Phạm Tùng Lâm – Trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm khẳng định: Đàn vịt trời nói trên không phải do Ban quản lý thả xuống khu vực này. Hồ Gươm chỉ được thả những loài sinh vật được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vị này cũng cho biết, đàn vịt trời đang tung tăng bơi lội ở Hồ Gươm rất khó tiếp cận.

Trước đó, vào ngày 5/2, khi 12 con thiên nga đen và trắng được thả xuống Hồ Gươm, PGS.TS Hà Đình Đức đã lên tiếng phản đối. Theo ông Đức, trước khi can thiệp, tác động điều gì đó với Hồ Gươm phải rất thận trọng, không thể tùy tiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật