Hậu bắn rơi F16: Hiểm họa chiến tranh Israel-Iran 2019?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau vụ Syria bắn rơi F-16 Israel, Tạp chí Mỹ National Interest dự đoán một cuộc chiến tranh mới quy mô lớn ở khu vực Trung Đông giữa Israel và Iran.
Hậu bắn rơi F16: Hiểm họa chiến tranh Israel-Iran 2019?
Nga không hòa giải nổi mối thù Israel-Iran

Báo Mỹ: Israel và Iran có thể chiến tranh năm 2019

Tờ Tạp chí Mỹ “Lợi ích Dân tộc” (The National Interest) vừa đưa ra nhận định rằng, tình trạng hiện tại ở Trung Đông cho thấy trong năm 2019 có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Iran và Israel.

bình luận không lấy gì làm tươi sáng này được tuyên bố bởi ông Raymond Tanter - chuyên gia an ninh quốc gia, cựu nhân viên văn phòng chính phủ của các Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và George Bush, cùng với chuyên gia quan hệ quốc tế Ivan Sasha Shihan.

"Mới hồi tháng 1 năm 2018, chúng ta tự hỏi rằng, liệu năm 2018 có đưa được cuộc cách mạng đến Iran hay không (ý nói Cách mạng màu); thế nhưng, hiện nay chúng ta rùng mình trước câu hỏi: Liệu Israel và Iran có giao chiến trong năm 2019 hay không?" - các tác giả viết.

Theo quan điểm của họ, cuộc xung đột trực tiếp không chỉ đã thấp thoáng ở ‘đường chân trời’, mà nó thực sự ‘đang xảy ra’. Ở đây chúng ta đang nói về tình hình căng thẳng bắt đầu diễn ra cách đây hai tuần. Khi đó, Israel bắn hạ máy bay không người lái của Iran, phóng từ Syria, và sau đó tấn công các căn cứ quân sự của Iran trên lãnh thổ của Syria.

Sự kiện này dẫn đến thực tế là lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay chiến đấu F-16 của Israel; khiến chính quyền Tel Avip tiếp tục nổi khùng và tấn công Syria trên quy mô lớn hơn.

Các tác giả cho biết rằng, các sự kiện này sẽ là giai đoạn đầu tiên của một cuộc chiến mới, quy mô lớn hơn, nếu Tehran đang tiếp tục cố gắng củng cố sự hiện diện của mình tại Syria, sau chiến thắng trước tổ chức khủ‌ng b‌ố "Nhà nước Hồi giáo"; còn Israel thì cương quyết không chấp nhận điều này.

Theo quan điểm của các chuyên gia Tanter và Shihan, trong tình hình nóng bỏng hiện nay, Mỹ nên cung cấp hỗ trợ nghiêm túc hơn cho Israel, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí tiên tiến mới.

Quan điểm của những vị chuyên gia này đã nhận được sự tán đồng của không ít các chuyên gia quân sự. Tình hình xung đột giữa Israel với Iran và Syria đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến tranh toàn diện khiến không chỉ các nước có liên quan mà ngay cả cộng đồng quốc tế cũng hết sức lo ngại.

Trong mười năm qua, Iran cũng đã tăng cường vị trí của mình trong khu vực. Chính quyền Tehran đã tăng cường khả năng phòng không với các hệ thống S-300 (và có thể cả S-400) do Nga sản xuất, tăng cường lực lượng vũ trang và có kinh nghiệm chiến đấu tại Syria và các xung đột địa phương khác.

Ngoài các nỗ lực quân sự trên mặt đất, trọng tâm chiến lược chính của Teheran có thể là sự phát triển của quan hệ quân sự và kinh tế với cả Trung Quốc và Nga.

Chính quyền Tehran cũng đã củng cố vị thế chính trị-tư tưởng của nó trong cộng đồng người Shia và thậm chí cả một phần người Sunni sống trong khu vực.

Ngoài đối thủ lớn nhất là Iran, Israel hiện còn đang cực kỳ đau đầu trước sự lớn mạnh về quân sự của Lực lượng Dân quân người Shiite ở Lebanon là Hezbollah - lực lượng mà Israel đã không thể thắng nổi trong cuộc chiến năm 2006.

Các đơn vị Hezbollah không chỉ thực hiện các chức năng của “người bảo vệ tổng thống” mà các lực lượng đặc biệt của họ và của Quân đội Lebanon đã được tích hợp với nhau.

Hezbollah hiện nay mạnh hơn nhiều so với năm 2006. Tổ chức dân quân người Shiite này đã trở thành một lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm, có khoảng 60 ngàn quân tinh nhuệ, có đủ lực lượng cần thiết và cơ sở để chống lại cuộc chiến của người Do Thái vào Lebanon.

Sau vụ Syria bắn rơi F-16, Iran đã chuyển một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Putin là: Tehran không những không có ý định rút quân khỏi Syria, mà còn tiếp tục bổ sung lực lượng, mở rộng quy mô cánh vũ trang của mình sang Lebanon và đối đầu với Israel trực tiếp từ đó.

Còn Thủ tướng Israel Netanyahu đã cảnh báo trước với Tổng thống Nga Putin rằng, nước này sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự vĩnh viễn của Iran tại Syria hoặc thành lập các nhà máy tên lửa chính xác ở Lebanon và Syria. Nếu Tehran kiên định với kế hoạch của mình, chiến tranh sẽ trở thành ‘điều không thể tránh khỏi’.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột Israel với Iran-Syria đang leo thang sau vụ chiếc F-16 của Israel bị bắn rơi, các cựu quan chức và giới phân tích chính trị-quân sự Israel đều cho rằng, chỉ có Nga mới ‘mở được nút thắt’ cho cuộc chiến tiềm tàng với Iran và Syria ở biên giới phía Bắc nước này.

Theo đó, chỉ có Nga có đủ uy tín và đòn bẩy chính trị-kinh tế-quân sự để thuyết phục Israel và Iran ngồi xích lại với nhau; đồng thời, Moscow hiện đang quan hệ rất tốt với cả Washington và Tel Avip

Tuy nhiên, Nga khó có thể lay chuyển được quyết tâm của Iran, ngược lại Moscow cũng khó thuyết phục được chính quyền Tel Avip. Do đó, nguy cơ chiến tranh Israel-Iran là điều rất đáng lo ngại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật