Phó chủ tịch VFF: Năm 2018 rất bận rộn với bóng đá Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trao đổi với báo chí trong nước nhân dịp đầu năm mới, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận năm 2018 sẽ là năm rất bận rộn với bóng đá Việt Nam.
Phó chủ tịch VFF: Năm 2018 rất bận rộn với bóng đá Việt Nam
ĐT U23 Việt Nam giúp bóng đá Việt Nam khởi đầu đầy ấn tượng

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á là thành viên của AFC, chỉ có 3 quốc gia có tới 6 ĐTQG tham dự các VCK châu lục trong năm 2018 là Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan. với báo chí trong nước về chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết năm 2018 sẽ là năm rất bận rộn với bóng đá Việt Nam: “Có thể nói 2018 là một năm rất bận rộn với bóng đá Việt Nam, khi chúng ta có tới 6 ĐTQG giành vé tham dự VCK châu lục. Trong đó, điểm đáng chú ý thứ nhất là lần thứ hai liên tục có 3 đội tuyển trẻ của Việt Nam là U16, U19 và U23 xuất hiện tại VCK châu Á. Còn điểm đáng chú ý thứ hai là ĐTQG nam lần đầu vượt qua vòng loại để có mặt ở VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE. Ngoài ra, chúng ta còn có đội tuyển tham dự Asian Games 2018 và giải vô địch Đông Nam Á ở các cấp độ, trong đó chủ yếu là AFF Cup 2018”.

Với việc có tới 6 đội tuyển Quốc gia giành vé tham dự các VCK châu lục trong năm 2018, trong đó có nhiều đội tuyển trẻ góp mặt ở sân chơi châu lục được Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn đánh giá bóng đá Việt Nam đang có sự thay đổi và đi đúng hướng: “Có thể nói thành công của các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển trẻ, thể hiện định hướng hiệu quả của VFF trong nhiệm kỳ này. Trước đây có ý kiến cho rằng chúng ta xây nhà từ nóc, nhưng bây giờ việc 3 đội tuyển trẻ liên tục có mặt ở VCK châu Á trong 2 kỳ giải gần nhất thể hiện sự đầu tư có trọng điểm của VFF”.

Cùng với thành công trong công tác đào tạo trẻ, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hy vọng đây sẽ là nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam có thể tiếp tục giành những thành công lớn trong tương lai: “Với thành công của các đội tuyển trẻ, chúng ta có quyền hy vọng trong những năm tới, lực lượng của các ĐTQG sẽ được xây dựng ổn định. Qua quá trình thi đấu, giao lưu từ lúc còn là cấp độ đội tuyển trẻ, các cầu thủ trẻ khi tham dự ĐTQG sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn nữa. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn và ổn định hơn ở tầm khu vực và châu lục. Đây cũng có thể nói là một trong những thành công trong quá trình đầu tư của VFF với việc định hình và hướng đến mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Trong số những đội tuyển Việt Nam xuất quân tham dự đấu trường châu lục cả U23 Việt Nam và ĐT Futsal Việt Nam đều đã gặt hái những thành công lớn. Trong đó, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã gây tiếng vang lớn trong khu vực và thế giới khi lần lượt vượt qua những ông lớn để giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá sẽ là cú hích cho V.League 2018 và các đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công trong năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật