Doanh nghiệp lấn chiếm hành lang bảo vệ đê

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi Nhà máy gạch tuynel Khánh Dương đi vào hoạt động, Công ty Trường Thành có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.
Doanh nghiệp lấn chiếm hành lang bảo vệ đê
Hành lang bảo vệ đê sông Vạc bị Công ty Trường Thành lấn chiếm.

Ngày 5/5/2009, UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuynel Khánh Dương của Công ty TNHH Trường Thành (Công ty Trường Thành) tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô. Ngày 1/9/2009 Công ty Trường Thành ký hợp đồng thuê đất số 75/HĐ/TĐ với UBND tỉnh Ninh Bình với diện tích 20.173m², thời gian 30 năm. Mục đích sử dụng là xây dựng Nhà máy gạch Tuynel công suất 30 triệu viên/năm.

Thế nhưng, sau khi Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuynel Khánh Dương được phê duyệt, Công ty Trường Thành đã tự ý nhận chuyển nhượng 8.088,1m² đất 2 lúa, đất màu của các hộ gia đình ở xã Khánh Dương để mở rộng khuôn viên.

Tiếp đó, nhà máy cũng chuyển nhượng đất nông nghiệp của 6 hộ gia đình tại xã Khánh Dương (tổng diện tích 6.657,9m²) với số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 328 triệu đồng. Không chỉ tự ý chuyển nhượng, chuyển đổi đất 2 lúa sang sản xuất kinh doanh, nhà máy còn lấn chiếm hàng nghìn mét vuông.

Từ khi Nhà máy gạch tuynel Khánh Dương đi vào hoạt động, Công ty Trường Thành có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất. Thế nhưng ngày 30/1/2013, UBND xã Khánh Dương lại cho Công ty Trường Thành nhận đấu thầu 9.674m².

Được biết, tại Kết luận thanh tra số 1208/KL/STNMT ngày 5/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã chỉ rõ: Công ty Trường Thành đang sử dụng 30.876,8m² đất ngoài hợp đồng thuê. Việc công ty tự ý nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của một số hộ gia đình, cá nhân; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là hành vi vi phạm Khoản 1, Điều 23, Nghị định 102/NĐ/CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đã thế, công ty còn tự ý sử dụng diện tích 6.602,9m² đất hành lang bảo vệ đê sông Vạc và 470m² đất hành lang an toàn giao thông đường ĐT480C là vi phạm Khoản 4, Điều 10, Nghị định 102/NĐ/CP.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Công ty Trường Thành tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất hành lang đê sông Vạc và hành lang an toàn giao thông đường ĐT480C. Tuy nhiên cho đến nay, Công ty Trường Thành vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; các vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Ông Trần Đức Thu, Chủ tịch UBND xã Khánh Dương cho biết: Nhà máy gạch tuynel Khánh Dương của Công ty Trường Thành được UBND tỉnh phê duyệt với diện tích đất là 20.173m². Việc Công ty Trường Thành tự ý nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2 lúa, lấn chiếm hành lang an toàn đê sông Vạc, hành lang an toàn giao thông đường ĐT480C là trái với quy định của Pháp Luật.

Các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, yêu cầu Công ty Trường Thành phải thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật