2017, kinh tế Thái Lan phát triển nhanh nhất 5 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuất khẩu và du lịch đẩy mạnh nhưng cầu nội địa và rủi ro chính trị lại là gánh nặng.
2017, kinh tế Thái Lan phát triển nhanh nhất 5 năm
Số lượng khách du lịch Thái Lan năm ngoái đạt mức kỷ lục

GDP (đã điều chỉnh lạm phát) của Thái Lan tăng trưởng 3,9% năm ngoái, cao hơn mức 3,3% trong 2016 và đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ 2012, Chính phủ nước này cho biết hôm thứ hai (19/2). Tuy nhiên nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á vẫn chậm hơn bạn bè trong khu vực - nhiều nước phát triển hơn 5% hàng năm.

Xuất khẩu hồi phục nhờ nền kinh tế toàn cầu cải thiện và lượng khách du lịch kỷ lục chính là những động lực thúc đẩy tăng trưởng. Ngược lại, những yếu tố nội địa đặc biệt là đầu tư tư nhân và tiêu dùng vẫn còn yếu. Nền kinh tế sẽ mở rộng nhanh hơn trong năm nay với GDP dự báo tăng 3,6-4,6%, theo ủy ban phát triển kinh tế và xã hội quốc gia.

Một đợt phục hồi ổn định trong xuất khẩu và các dự án cơ sở hạ tầng lớn của Chính phủ, bao gồm việc mở rộng các cảng biển và đường sá trong dự án 45 tỷ USD cho một đặc khu kinh tế mới, sẽ hỗ trợ tăng trưởng 2018.

Đầu tư tư nhân sẽ tăng từ 1,7% trong 2017 lên 3,7% năm nay, Porametee Vimolsiri - Tổng thư ký ủy ban - nói. Các yếu tố bên ngoài sẽ là động lực chính của tăng trưởng với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 5,5%, cao hơn nhiều mức 2,8% trong 2016.

Chiếm hơn 10% kinh tế Thái Lan, ngành du lịch cũng sẽ phát triển mạnh, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% năm nay. Năm ngoái, hơn 35 triệu khách đến thăm đất nước mang về doanh thu 53 tỷ USD - 2 con số kỷ lục.

Trong khi đó tiêu dùng tăng trưởng chậm ở mức 3,2% (3% trong 2016). Một năm để tang Vua Bhumibol Adulyadej kết thúc từ tháng 10/2017 nhưng chi tiêu hộ gia đình vẫn không cải thiện nhiều. Nợ hộ gia đình, tương đương 80% GDP, vẫn đè nặng lên tâm lý người dân.

Kinh tế Thái Lan hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng 2017, bao gồm dự án xây dựng đường sắt nhanh (Nguồn: Reuters).

Các nhà phân tích tiếp tục coi bất ổn chính trị như một rủi ro cho nền kinh tế quân đội từng hứa tổ chức bầu cử dân chủ từ tháng 11/2017 nhưng chậm trễ trong việc ban hành luật bỏ phiếu dự kiến sẽ đẩy lùi kế hoạch thêm 3 tháng. Tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt mức cao nhất kể từ khi Chính phủ quân đội nắm quyền vào 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật