Những tòa nhà chọc trời mảnh khảnh ở New York

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi tiếng bởi những tòa nhà chọc trời với nhiều cái tên mang tính biểu tượng nhưng New York đang dần thay đổi khi các tòa nhà ngày càng mỏng hơn.
Những tòa nhà chọc trời mảnh khảnh ở New York
Ảnh minh họa

Với chiều cao 435 m, và sẽ hoàn thành năm 2019, tòa nhà 111W57 ở Midtown, New York sẽ là tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới. Tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao của tòa nhà lên tới 1:23.

Tọa lạc ở 56 Leonard, đây là tòa nhà cao tầng nhất khu vực và được hoàn thành vào năm 2015. Tòa nhà này cao tới 250 m, với 57 tầng. Tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao của tòa nhà này là 1:10. Tòa nhà bao gồm 145 căn hộ.

Brooklyn’s 9 DeKalb cao 314 m sẽ hoàn thành vào năm 2020. Đây sẽ là toà tháp cao nhất ở thành phố New York bên ngoài Manhattan.

Tòa nhà số 125 Greenwich Street dự kiến hoàn thành vào năm 2019, cao 278 m, gấp 14 lần bề ngang của tòa nhà. 273 căn hộ cao cấp thuộc tòa nhà này đã được giới thiệu ra thị trường hồi tháng 10 năm 2017 với giá đắt đỏ, gần 1,3 triệu USD cho căn hộ 39 m2.

Được biết đến với cái tên Tháp MoMa, tòa nhà chọc trời siêu cao này nằm kế bên bảo tàng Midtown nổi tiếng. Tòa nhà hoạt động vào năm 2018, cao 320 m.

Tòa nhà Madison Square Park Tower bao gồm 83 căn hộ cao cấp cũng có tỷ lệ giữa bề ngang và chiều cao là 1:13.

New York đang mọc lên ngày càng nhiều những tòa chọc trời siêu mỏng. Tỷ lệ giữa bề ngang và chiều cao của tòa nhà ở mức 1:10 hoặc 1:12 tối thiểu được xem là siêu mỏng.

Các tòa nhà siêu mỏng ở New York được xem là có một không hai trong lịch sử phát triển của các nhà chọc trời. Nó được biết đến lần đầu năm 2007.

Dù siêu mỏng không được quyết định bởi chiều cao của tòa nhà, thực tế các tòa nhà siêu mỏng của New York đều là các tòa nhà chọc trời. Nó trở thành hình mẫu phát triển của bất động sản thế giới.

  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật