Loài ếch nhỏ nhất châu Á mới phát hiện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một loài ếch mới có kích thước bằng hạt đậu Hà Lan vừa được các nhà khoa học Malaysia phát hiện tại một khu rừng trên đảo Borneo ở khu vực Đông Nam Á.
Loài ếch nhỏ nhất châu Á mới phát hiện
Chú ếch tí hon có kích thước chỉ bằng hạt đậu. Ảnh: Telegraph.

Loài ếch tí hon mới đươc đặt tên là Microhyla nepenthicola - tên của một loài thực vật trên đảo Bemeo. Đây là loài ếch nhỏ nhất từng phát hiện ở châu Á, châu Phi hay châu Âu.  Các nhà khoa học cho biết con đực trưởng thành của loài ếch tí hon này chỉ có chiều dài c‌ơ th‌ể từ 1 cm đến 1,3 cm.

Tiến sĩ Indraneil Das, thuộc viện bảo tồn và đa dạng sinh học của trường đại học Sarawak (Malaysia), cho biết loài ếch do nhóm nghiên cứu của ông phát hiện chưa từng được ghi trong các tài liệu sinh học trước đây.

“Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ rằng loài ếch mới này là những con non của một loài ếch khác, nhưng sau đó chúng tôi đã xác định được chúng là những cá thể trưởng thành của một loài ếch hoàn toàn mới trên Trái đất”, tiến sĩ  Indraneil Das cho biết.

Loài ếch tí hon này được các nhà khoa học ở lề một con đường dẫn lên đỉnh núi Gunung Serapi trong Vườn quốc gia Kubah thuộc bang Sarawak, Malaysia. Các nhà khoa học đã phát hiện ra loài ếch này nhờ tiếng kêu khá lạ của chúng sau khi Mặt trời lặn.

Hiện tại, loài ếch nhỏ nhất được phát hiện trên thế giới là loài ếch Eleutherodactylus iberia được tìm thấy ở miền nam Cuba. Những con đực trưởng thành chỉ dài 9,8mm, con cái dài 10,5mm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật