Sau khi Tổng thống A. Y-a-min áp đặt tình trạng khẩn cấp, quốc tế đã bày tỏ quan ngại. Ấn Độ, Xri Lan-ka, Mỹ, Anh và Đức đã kêu gọi Chính phủ Man-đi-vơ ngay lập tức thực hiện phán quyết của Tòa án tối cao ngày 1-2. Theo đó, trả tự do cho cựu Tổng thống M. Na-sít và 9 tù nhân chính trị khác.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8-2, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc M. Gien-ca cảnh báo tình hình tại Man-đi-vơ có thể còn trầm trọng hơn nữa. Đây là lần đầu tiên HĐBA thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Man-đi-vơ, bùng phát sau khi Tổng thống Y-a-min ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày và ra lệnh bắt giữ các thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao khi tòa này ra phán quyết về việc phóng thích các thủ lĩnh chính trị đối lập. Tuy nhiên, HĐBA LHQ đã không đưa ra tuyên bố nào sau cuộc họp. Cao ủy LHQ về nhân quyền D. An Hu-xên đã lên án tình trạng khẩn cấp ở Man-đi-vơ là "cuộc tấn công toàn diện nền dân chủ". Tổng thư ký LHQ A. Gu-tơ-rét cũng kêu gọi Chính phủ Man-đi-vơ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.