Trung Quốc lập kỷ lục xoay đoạn đường trên cao nặng 8.800 tấn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc thiết lập kỷ lục thế giới ở ba hạng mục với việc xoay thành công một đoạn đường trên cao ở trung tâm thành phố Vũ Hán.
Trung Quốc lập kỷ lục xoay đoạn đường trên cao nặng 8.800 tấn
Ảnh minh họa

Đội công nhân xây dựng cầu đường ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm qua hoàn thành việc lắp ghép đoạn đường trên cao dài 135,2 m, rộng 51 m và nặng 8.800 tấn, theo CGTN.

Quá trình làm việc bắt đầu từ 3h4 và kết thúc sau 103 phút, trong đó, công đoạn xoay góc 81 độ kéo dài 60 phút. Với kết quả này, Trung Quốc thiết lập kỷ lục thế giới ở ba hạng mục: xoay đoạn đường trên cao không cân bằng nhất, góc xoay đoạn đường trên cao rộng nhất và băng qua số đường ray lớn nhất.

Trục xoay nằm ở vị trí khoảng một phần ba chiều dài của đoạn đường thay vì vị trí trung tâm thường thấy. Do tuyến đường trên cao vắt qua đường ray của nhà ga Hankou, phần đường này được xây song song với đường ray trước khi được xoay vào vị trí đúng để hoạt động của đường sắt không bị ảnh hưởng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật