‘Muốn trở thành siêu cường, Trung Quốc cần gia tăng khả năng hạt nhân’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc phải thiết lập các khả năng đánh chặn vũ khí hạt nhân đáng tin cậy và tăng cường khả năng phản công hạt nhân để tăng cường chiến lược cân bằng quyền lực, bài viết trích dẫn từ tờ báo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA).
‘Muốn trở thành siêu cường, Trung Quốc cần gia tăng khả năng hạt nhân’
Ảnh minh họa

Tình hình thế giới hiện nay vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn. Để nâng cao hiệu quả, hỗ trợ đất nước của chúng ta trở thành ’siêu cường’ và bảo vệ nền an ninh quốc gia, chúng ta phải thiết lập khả năng phòng thủ hạt nhân và thúc đẩy khả năng phản công bằng vũ khí hạt nhân để tăng cường cho chiến lược cân bằng quyền lực", trích dẫn từ tờ báo của quân đội Trung Quốc.

Bài viết do hai nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân sự PLA soạn thảo và tập trung vào Bản Đánh giá Hạt nhân năm 2018 của chính quyền Trump, đã bị rò rỉ trên báo chí Mỹ vào đầu tháng này.

Sau khi mô tả chi tiết việc Mỹ và Nga đầu tư ngân sách để tăng cường năng lực hạt nhân trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này.
"Rõ ràng là các quốc gia hạt nhân đã không bỏ qua việc xây dựng năng lực hạt nhân của họ sau khi các loại vũ khí công nghệ mới xuất hiện.Những khả năng hạt nhân là điều rất quan trọng. Điều đó không chỉ có tác dụng để phô trương", trích dẫn từ bài báo.

Sau khi so sánh cách tiếp cận của Nga trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (THAAD), các nhà nghiên cứu đánh giá phương pháp của Nga "gây cảm hứng".

"Chúng tôi có thể rút ra những cảm hứng từ cách tiếp cận của Nga: Thứ nhất, xây dựng một hệ thống phòng thủ với những đặc điểm riêng của mình. Thứ hai, phát triển một hệ thống vũ khí tấn công chuyên dụng", các nhà nghiên cứu lưu ý.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần học hỏi từ kinh nghiệm của các nước khác khi cố gắng đặt nền móng vững chắc cho chiến lược an ninh quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật