Từ Tổng thống đến Ngoại trưởng, Mỹ muốn “trừng phạt” toàn bộ chính quyền Nga?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng… của Nga có khả năng phải đối mặt với trừng phạt từ Mỹ.
Từ Tổng thống đến Ngoại trưởng, Mỹ muốn “trừng phạt” toàn bộ chính quyền Nga?
Những nhân vật hàng đầu trong chính quyền Nga đều có tên trong Báo cáo Kremlin.

Sputnik đưa tin, hôm thứ Hai (29/1), Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố danh sách 114 chính trị gia và 96 doanh nhân Nga có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh cấm vận từ phía Mỹ.

Hầu hết các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đều có tên trong bản danh sách còn được gọi bởi cái tên là “Báo cáo Kremlin”. Văn kiện này rất có thể sẽ mở đường cho thêm nhiều lệnh trừng phạt mới mà chính phủ Mỹ áp dụng cho Nga.

Những cái tên “quen thuộc” được nhắc đến bao gồm Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev; Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov; các Phó Thủ tướng Vitaly Mutko, Dmitry Rogozin và Arkady Dvorkovich; Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Giao thông Maxim Sokolov và 17 thành viên nội các cấp cao khác.

Ngoài ra, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Anton Vaino cùng các phó Alexei Gromov và Sergei Kiriyenko; Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov; các cố vấn Tổng thống Vladislav Surkov, Yury Ushakov, Vladimir Kozhin và Andrei Fursenko cùng 35 nhân viên cấp cao trong Văn phòng Tổng thống - cũng được nêu tên trong “Báo cáo Kremlin”.

Trong số những doanh nhân bị nhắc tới, đáng chú ý có người đứng đầu ngân hàng lớn nhất nước Nga Sberbank, German Gref; nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Magnit, Sergey Galitsky; Phó Chủ tịch tập đoàn năng lượng LuKoil, Leonid Fedun…

Điện Kremlin cực lực phản đối bản danh sách của Bộ Tài chính Mỹ và gọi đó là một nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của Nga. Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, các lệnh trừng phạt Nga “sẽ không dẫn tới đâu” bởi vì Moscow không bị đe dọa bởi các biện pháp cấm đoán.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với Quốc hội nước này rằng, việc áp dụng thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga là không cần thiết vào thời điểm này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật