Afghanistan tuyên bố quốc tang sau vụ tấn công khủ‌ng b‌ố ở Kabul

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Afghanistan ngày 28/1 tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủ‌ng b‌ố bằng bom xe khiến gần 100 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương ở Kabul trước đó 1 ngày.
Afghanistan tuyên bố quốc tang sau vụ tấn công khủ‌ng b‌ố ở Kabul
hiện trường vụ tấn công

Theo Tân Hoa xã, Phủ Tổng thống Afghanistan trong một tuyên bố phát đi ngày 28/1 thông báo quốc kỳ của nước này sẽ được treo rủ trên khắp cả nước cũng như các phái bộ ngoại giao ở nước ngoài. Chính phủ Afghanistan cũng thông báo toàn thủ đô Kabul trong ngày hôm nay (29/1) sẽ nghỉ làm để tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ các nạn nhân bị thương và những gia đình bị ảnh hưởng trong vụ tấn công. Ngày 30/1, Phủ Tổng thống và các đền thờ trên toàn quốc sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân.

Reuters dẫn các nguồn tin từ giới chức Afghanistan cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại một khu vực đông đúc ở thủ đô Kabul, nơi có văn phòng của nhiều tổ chức quan trọng như Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan Wais Barmak cho biết có ít nhất 2 chiếc xe được sơn như xe cứu thương liên quan đến vụ việc. 1 trong 2 chiếc xe đã nổ tung tại một chốt kiểm soát của cảnh sát.

“Kẻ lái xe nói dối đang đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Bằng chiêu này, y đã vượt qua ít nhất 1 chốt kiểm soát. Tại chốt kiểm tra thứ 2, hắn đã bị phát hiện nên đã quyết định cho nổ tung cả chiếc xe chứa đầy bom”, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cho hay.

Đến sáng 28/1, Bộ trưởng Barmak cho biết tổng số người thiệt mạng đã tăng lên thành ít nhất 103 người và số người bị thương cũng đã tăng lên thành 235 người, đưa đây trở thành vụ tấn công tồi tệ nhất tại Afghanistan trong nhiều tháng trở lại đây. Các nạn nhân bao gồm chủ yếu là dân thường còn những người bị thương hầu hết là đàn ông. Sức công phá của khối bom cũng đã khiến cửa sổ của những tòa nhà ở cách hiện trường hàng trăm mét vỡ nát và nhiều tòa nhà thấp tầng ở gần đó đổ sập.

Chính phủ Afghanistan cáo buộc mạng lưới Haqqani có liên kết với Taliban là thủ phạm trong vụ việc mới nhất. Như vậy, đây sẽ là vụ tấn công thứ 2 mà Taliban đã tiến hành tại thành phố Kabul chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó tròn 1 tuần, chúng cũng đã xông vào Khách sạn Intercontinental ở Kabul, giết chết ít nhất 25 người, trong đó chủ yếu là người nước ngoài.

Vụ đánh bom vừa xảy ra đã khiến người dân Afghanistan thực sự tức giận. Ngày 28/1, nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để bày tỏ sự bất mãn cũng như nỗi lo lắng của họ về tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng sau hàng loạt những vụ tấn công do Taliban và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong những ngày gần đây, biến thành phố này trở thành một trong những nơi chết chóc nhất với dân thường ở Afghanistan.

“Chúng tôi đau lòng đến mức không biết bắt đầu ngày mới thế nào? Liệu chúng tôi nên ở nhà hay đi làm, có nên đi gặp bạn bè hay ép mình tạo ra ảo tưởng hy vọng?”, một người sử dụng mạng xã hội Twitter tên Freshta Karim ở Kabul chua xót. Một người khác tên Naser Danesh thì cho hay việc thức dậy mà không có tiếng nổ mỗi ngày là điều chỉ có trong tưởng tượng. Nhiều người khác cũng đã lên án chính phủ Afghanistan vì đã liên tục thất bại trong việc bảo vệ người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi “hành động dứt khoát” chống lại Taliban vì vụ tấn công trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế khác cũng đã lên án vụ khủ‌ng b‌ố này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật