Chiến trường Syria: Mỹ sốc khi nhận tối hậu thư sắc lạnh từ đồng minh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ankara hôm qua (25/1) đã khiến Mỹ sốc khi đưa ra một tối hậu thư sắc lạnh rằng: Mỹ hãy ngừng ủng hộ cho lực lượng chiến binh người Kurd nếu không muốn đối đầu trực diện với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Syria.
Chiến trường Syria: Mỹ sốc khi nhận tối hậu thư sắc lạnh từ đồng minh
Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Mỹ chấm dứt sự ủng hộ dành cho lực lượng chiến binh người Kurd YPG nếu không muốn đối đầu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Syria. Đây có lẽ là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất của Ankara về khả năng nước này xung đột với Mỹ bất chấp việc hai nước vốn là đồng minh trong NATO.

Tối hậu thư được đưa ra từ phát ngôn viên của chính phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phơi bày mối quan hệ song phương ngày càng căng thẳng giữa Ankara và Washington sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự mang tên “Nhành Oliu” ở khu vực Afrin phía tây bắc Syria.

Ở thủ đô Washington, Lầu Năm Góc tuyên bố, nước này đang theo dõi một cách sát sao những hoạt động cung cấp vũ khí cho YPG và sẽ tiếp tục thảo luận với Ankara.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì một lập trường kiên quyết và cứng rắn đối với lực lượng người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiêu diệt lực lượng người Kurd ở Syria

Ankara cho thấy họ không ngại đối đầu với Mỹ trong chiến dịch nhằm đè bẹp lực lượng người Kurd

Ankara chuẩn bị mở rộng chiến dịch sang khu vực có lực lượng Mỹ đóng quân

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở chiến trường Syria đang tăng lên

Người Kurd biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syri

Biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ vừa gửi tối hậu thư cho Mỹ, yêu cầu Mỹ dừng hậu thuẫn cho lực lượng người Kurd nếu không muốn đối đầu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Chiến sự đang leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Phe nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang hỗ trợ cho chiến dịch tấn công người Kurd của Ankara

Phe nổi dậy Syria được Ankara hậu thuẫn

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao và cẩn thận các hoạt động cung cấp vũ khí cho lực lượng YPG. Chúng tôi bảo đảm rằng, trong mức nỗ lực tối đa nhất có thể, vũ khí sẽ không bị cung cấp nhầm và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề đó”, Trung tướng Kenneth McKenzie - một quan chức trong quân đội Mỹ, cho các phóng viên biết.

Ông McKenzie cho hay, chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin sẽ không có ích gì và đang làm xao nhãng mục tiêu chính của liên quân trong việc chống lại tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Việc Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục tiêu vào YPG đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến vốn đã vô cùng hỗn loạn, rắc rối với rất nhiều phe phái đan xe, chồng chéo nhau ở chiến trường Syria. Lực lượng người Kurd ở Syria là thành phần chủ chốt trong liên minh chống khủ‌ng b‌ố được Mỹ hậu thuẫn. Đội quân này đã góp phần lớn vào việc đánh bại IS ở một loạt mặt trận trong thời gian gần đây. Trong khi Mỹ coi lực lượng người Kurd là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố thì Thổ Nhĩ Kỳ lại coi đội quân người Kurd ở Syria là kẻ thù không đội trời chung, là mối đe dọa đối với an ninh của nước họ.

Chính vì vấn đề người Kurd, hai nước đồng minh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tục mâu thuẫn gay gắt với nhau.

Sau chiến dịch ở Afrin, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đang có ý định đánh vào Manbij - một khu vực khác của Syria do lực lượng người Kurd kiểm soát. Điều đáng nói là Manbij là nơi có quân đội Mỹ đóng quân.

Rõ ràng, bất kỳ nỗ lực nào của Ankara nhằm tiến quân vào Manbij – nơi cách Afrin về phía đông khoảng 100km, đều có thể đe dọa những nỗ lực của Mỹ ở chiến trường đông bắc Syria và gây ra nguy cơ xung đột trực diện giữa lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Mỹ đang đóng ở đó.

"Bất kỳ ai hậu thuẫn cho tổ chức khủ‌ng b‌ố đều sẽ trở thành mục tiêu của cuộc chiến này”, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã tuyên bố đầy cứng rắn như vậy.

"Mỹ cần phải xem xét lại các lực lượng binh sĩ và các nhân tố đang hậu thuẫn cho lực lượng khủ‌ng b‌ố ở trên trường theo cách có thể tránh được một cuộc đối đầu trực diện với Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Bozdag - cũng là một phát ngôn viên của chính phủ, cho đài truyền hình A Haber biết.

Mỹ đang có khoảng 2.000 quân ở Syria và đây là một phần trong lực lượng liên quân hùng hậu gồm hàng chục nước tham gia chiến dịch chống IS ở Syria. Washington đã khiến Ankara bất mãn và cảm thấy bị “phản bội” khi cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ từ trên không cho lực lượng người Kurd – đội quân mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là lực lượng khủ‌ng b‌ố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật