Bế tắc chính trị Đức chấm dứt: Cơ hội thành lập ‘đại liên minh’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc bỏ phiếu của đảng đối lập đã “bật đèn xanh“ cho đàm phán thành lập liên minh với đảng bảo thủ của bà Merkel, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần 4 tháng trong nền chính trị Đức.
Bế tắc chính trị Đức chấm dứt: Cơ hội thành lập ‘đại liên minh’
Ảnh minh họa

Khoảng 600 thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ngày 21/1 tham dự đại hội đảng tại thành phố Bonn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SPD phải tổ chức một đại hội toàn quốc để lấy ý kiến của các thành viên xem có tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về việc thành lập chính phủ "đại liên minh" với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) hay không.

CNN cho hay đại hội đã bỏ phiếu ủng hộ bắt đầu đàm phán chính thức về việc thành lập liên minh với tỷ lệ 362 - 279.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin, bà Merkel bày tỏ hy vọng thành lập liên minh mới. "Điều quan trọng nhất với chúng ta trong quá trình đàm phán này là Đức xây dựng được một chính phủ ổn định, có khả năng giải quyết các vấn đề trong tương lai và tìm ra lời giải cho chúng", bà nói.

Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Khi thỏa thuận thành lập liên minh đạt được, đại biểu SPD sẽ bỏ phiếu về việc có chấp nhận thỏa thuận này hay không. Nếu rào cản cuối cùng này được phá bỏ, chính phủ mới sẽ được thành lập song nhiều khả năng phải sau tháng 4 hoặc tháng 5.

Trước đó, lãnh đạo CDU/CSU của Thủ tướng Angela Merkel và SPD hôm 12/1 đã đạt được một thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản để bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập liên minh chính thức.

Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9, liên đảng CDU/CSU, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) tiến hành đàm phán về khả năng thành lập liên minh cầm quyền song thất bại, do FDP tuyên bố rút lui khỏi cuộc đàm phán.

Số ghế của các đảng chính trị tại Hạ viện Đức sau cuộc bầu cử tháng 9/2017. Đồ họa: CNN.

Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Đức. Lý do là các đảng không thể tìm ra tiếng nói chung trong những vấn đề thiết yếu như nhập cư và môi trường.

Trong trường hợp CDU/CSU và SPD không thể tái lập chính phủ liên minh như nhiệm kỳ trước, nước Đức nhiều khả năng sẽ phải tiến hành một cuộc tổng tuyển cử mới.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật