Cô gái mang thai đi qua cửa hải quan, nhân viên thấy bụng bầu động đậy phát ra tiếng...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi kiểm tra đến phần “bụng bầu“ nhô ra của cô gái, nhân viên an ninh phát hiện bên trong có tiếng động rõ khiến họ giật mình phải lập tức báo cảnh sát.
Cô gái mang thai đi qua cửa hải quan, nhân viên thấy bụng bầu động đậy phát ra tiếng...
Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Thiên Hà, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo đó, cảnh sát sân bay nhận được tin báo có một thai phụ vận chuyển hàng trái phép. Khi đến sân bay, cảnh sát phát hiện “thai phụ” này tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt bối rối, không được tự nhiên.

Sau khi điều tra được biết “thai phụ” này là một sinh viên đại học, sinh năm 1997, quê nhà ở Cam Túc, điều đáng nói là cô gái này chưa từng kết hôn, càng không phải là đang mang thai. Thế nhưng, khi cô gái này đi qua cửa kiểm tra an ninh, các nhân viên ở đây đã phát hiện mặc dù “bụng bầu” đã khá to thế nhưng mọi hành động của cô không hề giống với một bà bầu. Các nhân viên an ninh quyết định tiến hành kiểm tra bằng tay, khi kiểm tra đến phần “bụng bầu” nhô ra, nhân viên mới phát hiện bên trong có tiếng động rất rõ, điều này đã khiến nhân viên kiểm tra ban đầu phải giật mình. Ngay sau đó người này đã lập tức báo cảnh sát.

Thấy bụng bầu động đậy phát ra âm thanh lạ, nhân viên an ninh kiểm tra thì phát hiện bí mật bất ngờ.

Lúc này, do không thể che giấu được nữa nên cô gái đã tháo chiếc bụng giả ra, từ trong đó lấy ra một chú chó nhỏ màu trắng. Qua một hồi điều tra, cô gái khai nhận do muốn mang chú chó nhỏ vừa đầy tháng từ Vũ Hán về Cam Túc nên cô đã lên mạng tìm kiếm các chiêu trò để qua mắt nhân viên an ninh hải quan. Trong lúc tìm hiểu thông tin, cô gái đã vô tình phát hiện thấy một “công cụ” hỗ trợ đặc biệt đó là chiếc bụng bầu giả bằng cao su được rao bán trên mạng với giá thành tương đối rẻ. Do vậy, cô đã quyết định mua về và nhét chú chó nhỏ vào trong với hy vọng sẽ che giấu được khi qua cửa kiểm tra an ninh.

Hóa ra, cô gái đã đặt mua một chiếc bụng bầu giả bằng cao su trên mạng rồi nhét chú chó vào để qua mắt nhân viên hải quan.

Theo Luật Hàng không dân dụng một số nước, vật nuôi không được mang xách theo người, mà bắt buộc phải ký gửi. hành vi của cô gái phạm vào tội gây rối loạn trật tự an ninh ở sân bay nhưng do thái độ nhận tội thành khẩn và không gây ra bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào nên phía cảnh sát chỉ tiến hành xử phạt hành chính.

Để đối phó với nạn buôn lậu m‌a tú‌y, súng, vũ khí, một số sân bay đã sử dụng các loại máy chụp X quang hiện đại khiến bất cứ món đồ nào dù được giấu giếm kỹ lưỡng đến mấy cũng bị bại lộ.

Soi được tất cả mọi thứ trong người đàn ông.

Trong tất chân của cô gái có thứ gì đều bị “khui” ra.

Giấu cả một người đàn ông ngồi trong va li, quả là khéo léo!

Không sót một đồ vật gì trong túi của cô gái bị phát hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật