ĐHTB lượt đi La Liga: Không ĐKVĐ, không tân binh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Real Madrid vẫn còn 1 trận đấu nữa mới khép lại lượt đi La Liga mùa giải này, nhưng ngay cả thế, cũng không có cầu thủ nào của họ hiện diện trong ĐHTB sau nửa chặng đường...
ĐHTB lượt đi La Liga: Không ĐKVĐ, không tân binh
Ảnh minh họa

Hơn nửa năm sau chức vô địch La Liga, tình thế đang thay đổi 180 độ với Real Madrid. Từ vị thế của đội bóng phải bảo vệ danh hiệu, sau nửa chặng đường, mục tiêu của họ giờ chỉ còn là giành giật vị trí trong Top 4.

Trái với sự tụt dốc thê thảm của Los Blancos, Barcelona lại thăng hoa đến khó tin. Đến thời điểm này, họ vẫn đang là đội duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa nhận bất kỳ trận thua nào.

Sự vượt trội của đội chủ sân Camp Nou so với phần còn lại của La Liga là quá lớn. Và đó là lý do đội bóng xứ Catalan có đến 5 cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất của lượt đi.

Có một điều đáng chú ý, cho dù Paulinho để lại dấu ấn không nhỏ trên chặng đường vừa qua nhưng anh cũng như các tân binh của Barca, thậm chí là cả La Liga, đều không trong ĐHTB – theo cách tính điểm của whoscored.com.

Ở vị trí thủ môn, 2 cái tên nổi bật nhất tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt nhất là Jan Oblak (Atletico Madrid) và Marc-Andre ter Stegen (Barcelona).

2 bàn thua trước Real Sociedad cuối tuần qua khiến Ter Stegen mất chút lợi thế so với đối thủ (9 bàn thua so với 8), tuy nhiên, xét trên khía cạnh hàng phòng ngự và lối chơi của Barca, thủ thành người Đức có nhiều pha cứu thua quan trọng hơn.

Oblak có thể không giành được vị trí trong khung thành nhưng 2 đồng đội của anh – Lucas Hernandez và di‌ego Go‌din, vượt qua Gerard Pique và Samuel Umtiti để được xếp vào cặp trung vệ.

Godin vẫn đầy tính chiến đấu ở vị trí của mình, trong khi sự xuất hiện của Lucas là một bất ngờ khi 2 trung vệ khác của HLV di‌ego Simeone là Jose Gimenez, Stefan Savic không giữ được sự ổn định.

Hàng phòng ngự có một cặp khác là Sergi Roberto và Jordi Alba. Họ của Barca. Điểm đặc biệt của họ không nằm ở yếu tố phòng ngự mà là khả năng hỗ trợ tấn công, với cùng 6 đường chuyền thành bàn. Ngay cả các tiền vệ tổ chức cũng không có được khả năng kiến tạo như họ.

Trên hàng tiền vệ, Atletico có một nhân tố nữa là Saul Niguez. Mùa này, ngoài vai trò tiền vệ trung tâm, cầu thủ 23 tuổi còn thích nghi với vị trí chạy cánh khi Simeone yêu cầu. Anh vẫn có những bàn thắng quan trọng.

Cánh phải là sự hiện diện của Iago Aspas – nguồn cảm hứng của Celta Vigo, với 11 bàn thắng (cầu thủ người Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất đến lúc này) và 4 pha kiến tạo.

Ở trung tâm, Dani Parejo khẳng định sự trưởng thành trong vai trò đội trưởng CLB Valencia. Là chỗ dựa tinh thần cho lối chơi của Los Che, cựu tiền vệ của Real Madrid vừa hỗ trợ phòng ngự bằng sự xông xáo, vừa tham gia tấn công qua những pha phát động, trung chuyển rất tốt. Khả năng sút phạt của Parejo luôn khiến các thủ môn phải lo ngại.

Người còn lại trên hàng tiền vệ là Gabriel Pires. Cầu thủ 24 tuổi đến từ Brazil được ví như nguồn cảm hứng trong lối chơi của Leganes. Tuy đội bóng nhỏ ở Madrid chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng nhưng Pires ghi dấu ấn bằng phong cách chơi kỹ thuật, ngẫu hứng và rất sáng tạo. Khả năng sút phạt của anh cũng không tồi.

2 vị trí trên hàng công, có lẽ không cần nói thì ai cũng chọn được - Lionel Messi và Luis Suarez. Đã không còn nhớ về Neymar nữa, để cùng sự hỗ trợ của Roberto, Alba, họ cùng nhau đóng góp đến 30 bàn trong tổng số 52 bàn mà Barca ghi được sau 19 trận. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật