Doanh nghiệp VN có thể phải ngừng cung cấp game online

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Sở Bưu chính viễn thông TP HCM, hầu hết doanh nghiệp đều chưa đủ điều kiện cung cấp trò chơi trực tuyến theo quy định của Thông tư 60, dù các cơ quan chức năng đã có công văn "nhắc nhở". Trong khi đó, các công ty cho rằng họ cũng có "nỗi khổ" riêng.
Doanh nghiệp VN có thể phải ngừng cung cấp game online
Ảnh minh họa

Chiều 1/11, Sở Bưu chính Viễn thông TP HCM đã có buổi làm việc với 8 công ty cung cấp game online để xem xét các đơn vị này có đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh hay không.

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở, cho biết: "Các doanh nghiệp phải có văn bản đồng ý về nội dung game online của Bộ VHTT, xác nhận của Bộ BCVT và Bộ Công an về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ và kiểm tra thực tế. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ được tiếp tục kinh doanh".

Theo Sở BCVT, chỉ VinaGame và AsiaSoft đã có phản hồi sau khi Thông tư 60 ra đời nhưng... vẫn chưa thực hiện triệt để yêu cầu có trong văn bản này. Các công ty khác thì còn trong giai đoạn xúc tiến thủ tục được cấp phép kinh doanh game online.

Bộ BCVT cũng đồng tình với quan điểm của Sở. Một đại diện của Bộ cho biết: "Hầu hết doanh nghiệp đều chưa hoàn thiện các điều kiện của mình, ví dụ như chưa có phần mềm quản lý trò chơi. Chưa đầy đủ giấy phép thì không thể tiếp tục được kinh doanh. Sở BCVT làm như vậy là hoàn toàn đúng".

Phía Bộ Văn hóa Thông tin cũng khẳng định hiện tại có 3 doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh hồ sơ về nội dung trò chơi cũng như chứng nhận bản quyền của chủ sở hữu game.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Hồng Minh, Giám đốc VinaGame, phân bày: "Chúng tôi đã gửi báo cáo cho Bộ BCVT vào tháng 9 về các điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ và chỉ xin gia hạn duy nhất việc giới hạn điểm thưởng đối với người chơi. Nhưng vì xảy ra một số vấn đề kỹ thuật trong game, phải chờ đợi các đối tác nước ngoài nên chúng tôi đã chậm trễ trong việc gửi các thủ tục đến Bộ".

Tương tự, đại diện Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) Phạm Thành Đức cũng bày tỏ: "Chúng tôi rất lúng túng trong việc hoàn thiện các thủ tục. Phải thực hiện theo Thông tư 60 là điều chắc chắn nhưng chúng tôi cũng gặp một số khó khăn khi yêu cầu đối tác Hàn Quốc xác nhận việc triển khai đầy đủ cơ sở vật chất để cung cấp game online".

Ông Nguyễn Lê Trung, thuộc Công ty AsiaSoft, cho biết: "Chúng tôi rất khó khăn để hạn chế giờ chơi trong các game online của mình. Có một số vấn đề không giải quyết được mà phải gửi cho các nhà sản xuất từ nước ngoài và đến nay vẫn chưa có kết quả".

Sở BCVT đã trình bày lại các thủ tục liên quan và hướng dẫn cụ thể từng doanh nghiệp trong vấn đề hoàn tất hồ sơ. Sở cũng có văn bản yêu cầu các công ty phải hoàn thiện sớm thủ tục để Bộ xem xét.

Hiện tại có 8 công ty kinh doanh game online trên địa bàn TP HCM: Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Công ty cổ phần VinaGame, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, Công ty TNHH phần mềm Á Châu (Asiasoft), Công ty TNHH Thế Giới Ảo, Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội HTC, Công ty cổ phần phát triển dịch vụ giải trí trực tuyến VDC Net2E.

Nguyễn Sơn - Nguyễn Hằng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật