Hơn 30.000 trẻ em Thượng Hải dậ‌y th‌ì sớm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số lượng người đến khám tại khoa nội tiết các bệnh viện do nghi ngờ dậy thì sớm trong mấy ngày gần đây tăng đột biến.
Hơn 30.000 trẻ em Thượng Hải dậ‌y th‌ì sớm
Bé gái với thâ‌n hìn‌h thiếu nữ.

Giới chuyên gia nước này nhận định, tính riêng Thượng Hải ít nhất có 30 ngàn trẻ em dậy thì sớm, trong đó có bé gái 5 tháng tuổi đã phát triển ngực.

Tân Hoa Xã ngày 11/8 đưa tin, hiện tượng giả dậy thì sớm ở trẻ em dưới 2 tuổi không phải trường hợp hiếm gặp, tuy nhiên bác sỹ Hoàng Hiểu Đông – Chủ nhiệm khoa Nội tiết Trung tâm y học nhi đồng Thượng Hải cho hay, cứ 10 ca dậy thì sớm thì có một trường hợp là trẻ em dưới 2 tuổi, một con số đáng báo động.

Khuôn mặt thiếu nhi với thân hình thiếu nữ. (Ảnh website Sức khoẻ Triết Giang).

Hiện tại, Thượng Hải cứ 100 trẻ em thì có tối thiểu 1 em dậy thì sớm, với 3 triệu trẻ em, thành phố này ít nhất sẽ có 30 ngàn em dậy thì sớm.

Mấy ngày qua, do thông tin sữa bột trẻ em Synutra bị nghi có chứa hooc môn sin‌ּh dụ‌ּc gây ra chứng dậy thì sớm ở trẻ đã khiến rất nhiều phụ huynh đưa con em đến các bệnh viện nội tiết khám với rất nhiều lứa tuổi, từ vài tháng cho đến dưới 10 tuổi, nhiều em trong số đó đã sử dụng sữa bột Synutra trong thời gian khá dài.

Một bé gái 13 tháng tuổi dậy thì sớm ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc. (Ảnh Báo Hàng Châu).

Chị Bân, một phụ huynh cho biết con gái chị 17 tháng tuổi, ngay từ lúc 1 tuổi chị phát hiện thấy một bên ngực bé phát triển bất thường, ngoài ra không có biểu hiện gì khác nên không chú ý.

Mấy hôm nay thấy đài báo liên tục đưa tin về loại sữa bột gây dậy thì sớm nên lập tức đưa con đi kiểm tra. Bác sỹ kết luận con gái chị mắc chứng dậy thì sớm nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân.

Tại bệnh viện nhi đồng Thượng Hải, ngày hôm qua đã ghi nhận 1 trường hợp bé gái 5 tháng tuổi có vòng ngực phát triển đột biến do hooc môn sin‌ּh dụ‌ּc gây ra. Theo đánh giá của các bác sỹ ở trung tâm này, cứ 10 em bị mắc chứng dậy thì sớm thì có 1 đến 2 em dưới 2 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em nói chung khá phức tạp, thông thường do sự tác động tương hỗ giữa yếu tố di truyền, dinh dưỡng và môi trường ngoại cảnh.

Bé gái 1 tuổi dậy thì sớm ở Bắc Kinh đã từng uống sữa bột Synutra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là ngày càng nhiều trẻ em mắc chứng dậy thì sớm, hầu hết những trường hợp này đều là con nhà khá giả và có chế độ dinh dưỡng quá đầy đủ, thậm chí là dư thừa trong khi rất nhiều loài thực phẩm ngày nay sử dụng chất kích thích tăng trưởng, phụ gia trong quá trình chăn nuôi, chế biến.

Nếu như trước đây độ tuổi dậy thì ở các em gái vào giai đoạn cuối cấp 2, các em trai vào cấp 3, thậm chí có trường hợp bắt đầu học đại học mới bắt đầu dậy thì thì ngày nay nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở các đô thị lớn dậy thì ngay từ bậc tiểu học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật