Pháp mở mặt trận mới nhắm tới Nga?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/1 đã công bố kế hoạch đưa ra những điều luật mới để ngăn chặn tin tức giả mạo lan truyền trực tuyến
Pháp mở mặt trận mới nhắm tới Nga?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/1 đã công bố kế hoạch đưa ra những điều luật mới để ngăn chặn tin tức giả mạo lan truyền trực tuyến trong thời gian tranh cử của Pháp - động thái được cho là nhắm tới kênh truyền hình RT và Sputnik của Nga.

"Chúng tôi sẽ phát triển thực hiện các biện pháp về pháp lí để bảo vệ nền dân chủ trước những tin tức giả mạo," ông Macron cho biết trong một bài phát biểu Năm mới.

Chi tiết của dự luật trên sẽ được công bố trong vài tuần tới, nhưng ông nói với các phóng viên rằng các phương tiện truyền thông sẽ buộc phải tiết lộ tất cả các nhà tài trợ về nội dung, cùng với nhiều biện pháp khác để tăng tính minh bạch.

Theo Macron, các thẩm phán sẽ có thể yêu cầu các phương tiện truyền thông gỡ bỏ các tin tức giả mạo, chặn việc tiếp cận các trang web vi phạm, đóng cửa các tài khoản truyền thông xã hội đã lan truyền tin tức không đúng sự thật.

Cơ quan quản lý các phương tiện nghe nhìn của Pháp sẽ được tăng cường quyền hạn "chống lại mọi nỗ lực gây bất ổn của các kênh truyền hình bị kiểm soát hoặc ảnh hưởng từ nước ngoài", ông nói thêm.

Cũng sẽ có những điều khoản cho phép các kênh như vậy, đang hoạt động ở Pháp bị "đình chỉ hoặc hủy bỏ", tính đến cả nội dung họ xuất bản trực tuyến, ông nói.

RT và Sputnik đều có trang web tiếng Pháp, và trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 5/2017, ông Macron đã cáo buộc những kênh thông tin này đưa tin không đúng sự thật.

Ông Macron cũng nói rằng đã nhận thấy hàng ngàn tài liệu nội bộ bị rò rỉ trực tuyến trong khi đang tranh cử tổng thống – điều ông cho rằng là một nỗ lực "gây mất ổn định nền dân chủ như đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua".

Hôm thứ tư, ông nói "hàng ngàn tài khoản tuyên truyền trên mạng xã hội" đang lan rộng "trên khắp thế giới, bằng tất cả các ngôn ngữ, được đưa ra để làm lu mờ hình ảnh các quan chức chính trị, cá thể, các nhân vật công chúng hay các nhà báo".

Pháp không phải là nước đầu tiên cố gắng chống lại tin giả mạo thông qua luật pháp.

Tại Đức, một điều luật gần đây đã đặt các mạng xã hội vào nguy cơ bị phạt tiền lên đến 50 triệu euro (60 triệu USD) nếu họ không xóa các tin tức giả mạo và những bài viết gây thù ghét nhanh chóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật